Tin mới

Nga mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới thăm chính thức

Thứ tư, 17/12/2014, 14:40 (GMT+7)

Nga đã mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới dự một buổi lễ đánh dấu sự kiện kết thúc Chiến tranh Thế giới 2 vào tháng 5/2015. Nếu nhận lời mời, đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi nhậm chức hồi năm 2011.

Nga đã mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới dự một buổi lễ đánh dấu sự kiện kết thúc Chiến tranh Thế giới 2 vào tháng 5/2015. Nếu nhận lời mời, đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi nhậm chức hồi năm 2011.

 

Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản ngày 17/12 dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết, ông Kim Jong-un nhiều khả năng sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh Triều Tiên ủng hộ Moskva liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine cũng như Moscow cần tới sự hợp tác của Bình Nhưỡng để tăng cường xuất khẩu khí đốt sang Hàn Quốc.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này vẫn chưa rõ nhà lãnh đạo Triều Tiên có nhận lời mời này hay không.

Nếu nhận lời mời, Nga sẽ là điểm đến đầu tiên của Kim Jong-un kể từ khi lên nhậm chức hồi năm 2011

Triều Tiên đang tìm kiếm các mối quan hệ mật thiết hơn với Nga trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đối mặt với sự chỉ trích của quốc tế liên quan tới các cáo buộc vi phạm nhân quyền và chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tháng trước, Tổng thống Putin đã có cuộc hội đàm với đặc sứ của ông Kim và kêu gọi tăng cường hơn nữa mối quan hệ với Triển Tiền nhằm cải thiện an ninh khu vực.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói rằng Triều Tiên đã sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán quốc tế bị đình trệ về chương trình hạt nhân của mình.

Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Mỹ bắt đầu các cuộc đàm phán vào năm 2003 nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, những cuộc đàm phán đã bị ngừng trệ sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm các thiết bị hạt nhân vào năm 2006 và 2009.

 

Theo Yên Yên (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Kim Jong un công du