Tin mới

Nga, Mỹ giành nhau thị trường vũ khí châu Á - Thái Bình Dương

Thứ hai, 09/11/2015, 10:57 (GMT+7)

Thị trường vũ khí cạnh tranh cao tại khu vực đang bị 2 nước Nga, Mỹ thống trị.

Thị Trường Vũ khí cạnh tranh cao tại khu vực đang bị 2 nước Nga, Mỹ thống trị.

Nga, Mỹ trong cuộc chiến giành thị trường vũ khí tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nguồn: SIPRI

Nhìn vào bản đồ có thể thấy các quốc gia sử dụng chủ yếu vũ khí Nga là: Nga, Trung Quốc, Bhutan, Myanmar, Ấn Độ, Lào, Sri Lanka, Triều Tiên, Mông Cổ, Cam-pu-chia, Việt Nam, Indonesia.

Các nước sử dụng vũ khí Mỹ: Mỹ, Australia, Canada, Chile, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Mexico, Tonga.

Các nước có nhiều nhà cung cấp vũ khí khác nhau: Bangladesh (Nga, Mỹ, EU, Trung Quốc), Fiji (EU, Mỹ), Polynesia thuộc Pháp (EU, Mỹ), Malaysia (EU, Mỹ), Nepal (EU, Nga, Mỹ), Papua New Guinea (Australia, EU), Peru (Mỹ, Nga, EU), New Caledonia (EU, Mỹ), Pakistan (Trung Quốc, Mỹ).

Bảo Linh (theo rbth)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news