Tin mới

Nga nghi ngờ bầu cử Mỹ "không hoàn toàn minh bạch"

Thứ năm, 10/11/2016, 14:47 (GMT+7)

Ông Andrei Klishas, Chủ tịch Ủy ban Hiến pháp Hội đồng Liên bang Nga nhận định việc Mỹ từ chối không cho các nhà ngoại giao Nga đến các điểm bỏ phiếu có thể là bởi thực tế, cuộc bầu cử Mỹ "không hoàn toàn cởi mở và minh bạch".

Ông Andrei Klishas, Chủ tịch Ủy ban Hiến pháp Hội đồng Liên bang Nga nhận định việc Mỹ từ chối không cho các nhà ngoại giao Nga đến các điểm bỏ phiếu có thể là bởi thực tế, cuộc bầu cử Mỹ "không hoàn toàn cởi mở và minh bạch".

Donald Trump đắc cử tổng thống thứ 45 của Mỹ. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn đài Sputnik, ông Klishas cho rằng: "Thật khó lý giải tại sao "hình mẫu dân chủ của thế giới" lại sợ các quan sát viên Nga đến thế. Thậm chí, họ dã chuyển sang đe dọa công khai chống lại các nhà ngoại giao Nga. Có thể là khi quan sát gần thì bầu cử Mỹ không hoàn toàn cởi mở và minh bạch như người ta thường nói với chúng ta để lấy Mỹ ra làm điển hình".

"Mỹ sẵn sàng áp đặt phiên bản dân chủ của họ cho tất cả các nước trên thế giới, thậm chí dùng cả sự hỗ trợ của những trận ném bom, vậy thì sao họ lại ngại ngùng khi để các nhà ngoại giao Nga đến thăm các điểm bỏ phiếu", thượng nghị sĩ Andrei Klishas nói thêm.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 đã có kết quả. Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng ngoạn mục trước ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ.

[mecloud] wXrI1pKouD[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bầu cử Mỹ

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Sao Việt hải ngoại nín thở cầu nguyện cho nhà cầm quyền tương lai

Trong khi cả thế giới đang dõi theo cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn ra, nhiều nghệ sĩ Việt đang sinh sống và làm việc tại xứ cờ hoa cũng hào hứng chờ đợi kết quả xem ai sẽ là nhà cầm quyền tương lai.