Tin mới

Nga dọa sẽ bắn hạ máy bay Mỹ tấn công chính phủ Syria

Thứ sáu, 07/10/2016, 09:40 (GMT+7)

Nga vừa đưa ra một tuyên bố cảnh báo nếu Mỹ tấn công lực lượng chính phủ Syria thì Nga sẽ có những biện pháp đáp trả cứng rắn và sẵn sàng bắn hạ các máy bay Mỹ với hệ thống phòng thủ S-300 của họ tại Syria.

Nga vừa đưa ra một tuyên bố cảnh báo nếu Mỹ tấn công lực lượng chính phủ Syria thì Nga sẽ có những biện pháp đáp trả cứng rắn và sẵn sàng bắn hạ các máy bay Mỹ với hệ thống phòng thủ S-300 của họ tại Syria.

Phát ngôn viên bộ quốc phòng Nga Igor Konashekov hôm qua ra thông báo: "Tôi sẽ khuyến cáo các đồng nghiệp của chúng tôi ở Washington cân nhắc kỹ lưỡng về hậu quả có thể xảy ra khi thực hiện kế hoạch đó", theo ABC.

Ông Igor Kobashekov, phát ngôn viên bộ quốc phòng Nga. Ảnh: Sputnik

Cũng theo ông Kobashekov, với các khí tài tại Syria như hệ thống S-300 hay S-400 của Nga thì sẽ không có khái niệm tên lửa Mỹ đánh trúng mục tiêu, máy bay tàng hình hay các "vật thể bay không xác định khác".

"Những ảo tưởng về sự tồn tại của máy bay tàng hình có thể sẽ được đối mặt với một thực tế phũ phàng", ông nói.

Ngoài ra, ông Kobashekov cũng nhắc lại vụ không kích của Mỹ hôm 17/9 khiến nhiều binh sĩ của Syria thiệt mạng: " Mỹ đã thừa nhận đó là một sai lầm. Và trong tương lai, Nga đã sẵn sàng để những sai lầm tương tự không có cơ hội được lặp lại".

Những phát ngôn trên được đưa ra sau khi xuất hiện các thông tin rằng Lầu Năm Góc đã đề xuất lên tổng thống Obama kế hoạch không kích phủ đầu chính phủ Syria sau khi thỏa thuận ngừng bắn của Nga và Mỹ đã thất bại. Tuy nhiên, theo giới phân tích, rất ít khả năng tổng thống Obama đồng ý đề xuất này.

Quân chính phủ Syria dưới sự hỗ trợ của Nga đã liên tiếp tấn công, đẩy lùi các lực lượng phiến quân do Mỹ hậu thuẫn, do đó các quan chức Mỹ có lẽ muốn thực hiện kế hoạch tấn công lại để buộc Nga và chính phủ của ông al-Assad phải ngồi lại vào bàn đàm phán.

Quý Vũ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news