Tin mới

Nga tăng tốc xây dựng hạ tầng ở quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Thứ ba, 09/06/2015, 10:36 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào hôm 8/6 đã ra lệnh đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự tại chuỗi đảo ở Thái Bình Dương mà Moscow và Tokyo cùng tuyên bố chủ quyền, Kuril.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào hôm 8/6 đã ra lệnh đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự tại chuỗi đảo ở Thái Bình Dương mà Moscow và Tokyo cùng tuyên bố chủ quyền, Kuril.

Đảo Kunashiri - một trong 4 đảo gọi là nam Kuriles ở Nga và Lãnh thổ phương Bắc ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Tranh chấp vùng được gọi là quần đảo Kuril ở Nga và Lãnh thổ phương Bắc tại Nhật Bản đã khiến quan hệ hai nước cẳng thẳng kể từ thời Thế chiến II, khi lực lượng Liên Xô kiểm soát 4 hòn đảo ở đầu phía nam.

Theo Reuters, Tokyo trong những năm gần đây tức giận khi Moscow cử quan chức nhà nước tới thăm chuỗi đảo và đẩy mạnh hoạt động quân sự tại đó.

Theo lập trường của phía Tokyo, Lãnh thổ phương Bắc là một phần không thể thiếu của lãnh thổ Nhật Bản và Nga phải chuyển giao các đảo này cho Nhật.

Trong một diễn biến khác, trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị G7 diễn ra ở miền nam nước Đức (7/6), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Angela Merkel, các lãnh đạo G7 cam kết tiếp tục trừng phạt Nga.

Các lãnh đạo G7 muốn Nga và Ukraine tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn được thống nhất tại thủ đô Minsk của Belarus hôm 12/2. Theo đó, chấm dứt hầu hết các cuộc giao tranh ở đông Ukraine, giữa nhóm ly khai thân Nga và quân chính phủ Ukraine.

Theo Chi MK/Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news