Tin mới

Nga thờ ơ, Crimea hăng hái viện trợ nhân đạo cho Donetsk, Luhansk

Thứ năm, 15/05/2014, 11:28 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hôm 14/5, Chủ tịch Hội đồng tối cao Crimea Vladimir Konstantinov cho biết Crimea sẵn sàng cung cấp gói viện trợ nhân đạo tới 2 tỉnh miền Đông vừa trưng cầu ly khai khỏi Ukraine là Luhansk và Donetsk.

(Tinmoi.vn) Hôm 14/5, Chủ tịch Hội đồng tối cao Crimea Vladimir Konstantinov cho biết Crimea sẵn sàng cung cấp gói viện trợ nhân đạo tới 2 tỉnh miền Đông vừa trưng cầu ly khai khỏi Ukraine là Luhansk và Donetsk.

Hãng RIA dẫn lời ông Vladimir Konstantinov cho hay Crimea sẽ cung cấp bất cứ gói hỗ trợ nhân đạo nào để người dân ở 2 tình Donetsk và Luhansk không bị rơi vào tình trạng thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm hàng ngày.

Nga thờ ơ, Crimea hăng hái viện trợ nhân đạo cho Donetsk, Luhansk

Ông Vladimir Konstantinov, Chủ tịch Hội đồng tối cao Crimea

Hôm 11/5 vừa qua, những người biểu tình thân Nga ở hai tỉnh Luhansk và Donetsk đã  tổ chức trưng cầu dân ý để ly khai khỏi Ukraine. Ngay sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý được công bố, Luhansk và Donetsk đã tự xưng là những nước cộng hòa và đồng loạt đề đạt nguyện vọng trở thành một phần lãnh thổ của Nga.

Trong một tuyên bố hôm 12/5, Điện Kremlin cho biết sẽ tôn trọng ý nguyện của người dân ở phía đông nam Ukraine và kêu gọi chính quyền Kiev cũng nên tôn trọng điều này. Tuy nhiên, trái ngược với trường hợp Crimea hồi tháng 3, Moscow tỏ ra khá hờ hững với nguyện vọng được sáp nhập của 2 tỉnh miền Đông Ukraine này.

 

Yên Yên (Theo RIA)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news