Tin mới

Nga thử nghiệm ngư lôi hạt nhân mạnh nhất thế giới

Thứ sáu, 09/12/2016, 15:30 (GMT+7)

Tình báo Mỹ cho rằng Nga đã thử nghiệm ngư lôi mang đầu đạn hạt nhân Sattus- 6 có tầm hoạt động 10.000 km, tốc độ 103 km/h và sức công phá cỡ Megaton, mạnh nhất trong các loại ngư lôi hiện nay.

Tình báo Mỹ cho rằng Nga đã thử nghiệm ngư lôi mang đầu đạn hạt nhân Sattus- 6 có tầm hoạt động 10.000 km, tốc độ 103 km/h và sức công phá cỡ Megaton, mạnh nhất trong các loại ngư lôi hiện nay.

Tờ Washington Free Beacon dẫn báo cáo tình báo quốc phòng Mỹ cho biết, Hải quân Nga hôm 27/11 phóng thử nghiệm mẫu ngư lôi hạt nhân Status-6 (Mỹ định danh là Kanyon), có khả năng tạo ra những mối đe dọa chiến lược đến các thành phố ven biển và bến cảng của Mỹ.

Báo cáo cho biết các ngư lôi này được phóng từ tàu ngầm thế hệ mới Sarov của Nga, nhưng không tiết lộ địa điểm và kết quả cuộc thử nghiệm.

Tài liệu về dự án Status 6 mà truyền hình Nga để rò rỉ. Ảnh: RT

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của các lực lượng tàu ngầm Nga, nhưng không thể đưa ra thông tin chi tiết", Jeff Davis, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, khẳng định.

Theo tình báo Mỹ, ngư lôi Status-6 sẽ được trang bị đầu đạn hạt nhân lớn có sức công phá cỡ Megaton, tương đương hàng triệu tấn thuốc nổ TNT, mạnh nhất trong các vũ khí cùng loại trên thế giới. Bên cạnh đó, với tốc độ nếu 103km/giờ, đây sẽ là loại tàu nhanh nhất thế giới hiện nay với tầm hoạt động xa kỉ lục.

Năm ngoái, truyền hình Nga vô tình để lộ bản vẽ thiết kế dự án ngư lôi Satus-6 khi đưa tin về một cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, làm dấy lên những đồn đoán về loại vũ khí uy lực này.

[mecloud]iLTCwRytYL[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: ngư lôi đầu đạn