Tin mới

Nga tố Mỹ "lơ là" thỏa thuận ngừng bắn Syria

Thứ sáu, 16/09/2016, 10:53 (GMT+7)

Phía Nga hôm qua đã tố Mỹ không quyết liệt trong việc thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, các phiến quân nổi dậy vẫn tiếp tục tấn công tại các khu dân cư. Trong khi đó, các hoạt động cứu trợ vẫn đan bị trì hoãn.

Phía Nga hôm qua đã tố Mỹ không quyết liệt trong việc thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, các phiến quân nổi dậy vẫn tiếp tục tấn công tại các khu dân cư. Trong khi đó, các hoạt động cứu trợ vẫn đan bị trì hoãn.

Hoạt động cứu trợ nhân đạo vẫn bị trì hoãn tại một số nơi ở Syria. Ảnh:Amaze

Ngày 15/9, bộ Quốc phòng Nga lên tiếng cáo buộc Mỹ  đã không làm tròn bổn phận của nước này trong thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Theo đó, các "lực lượng nổi dậy ôn hòa" do Mỹ hậu thuẫn vẫn tiếp tục tấn công vào các khu dân cư.

Đồng thời, Nga cũng bác bỏ các cáo buộc rằng nước này đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được.

Về phía Mỹ, trong một thông báo đưa ra ngày 13/9, đã nói rằng các hành động bạo lực vẫn còn diễn ra tại một số địa điểm nhưng nhìn chung số lượng các vụ việc đã giảm đi rất nhiều.

Về phía Liên Hợp Quốc thì lại đổ lỗi cho chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn trong việc làm trì hoãn các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Ngày 15/9, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về tình hình Syria, ông Staffan de Mistura nói rằng chính phủ Syria vẫn chưa cấp giấy phép để những đoàn xe của Liên Hợp Quốc được di chuyển đến những vùng cần cứu trợ.

Ông de Mistura cho rằng sự cố này gây ra nỗi thất vọng lớn cho chính đồng minh của chính quyền Syria là Nga.

Nhưng về tổng thể, lệnh ngừng bắn được thực thi từ chiều ngày 12/9 nhằm mục đích thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo nhìn chung vẫn được duy trì.

Theo dự kiến, đến ngày 19/9 nếu thỏa thuận ngừng bắn không bị vi phạm nghiêm trọng, phía Nga và Mỹ sẽ cùng nhau thành lập một liên Minh Quân sự để tấn công các tổ chức khủng bố. Hai mục tiêu ban đầu được xác định rõ ràng là IS và al-Nusra (tiền thân là chi nhánh của al Queda tại Syria).

Quý Vũ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news