Tin mới

Nga tuyên bố sẽ tham gia tập trận hải quân trên Biển Đông

Chủ nhật, 31/05/2015, 10:13 (GMT+7)

Anatoly Antonov nói rằng Việt Nam đã bị gây sức ép để không cho phép Nga duy trình hoạt động của các máy bay ném bom tầm xa của Nga ở các cảng biển của Việt Nam.

Anatoly Antonov nói rằng Việt Nam đã bị gây sức ép để không cho phép Nga duy trình hoạt động của các máy bay ném bom tầm xa của Nga ở các cảng biển của Việt Nam.

Sputnik News dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tại Đối thoại Shangri-la ở Singapore ngày 29/5 xác nhận thông tin trên.

Theo đó, Nga sẽ tiến hành tập trận hải quân vào năm 2016 trên Biển Đông cùng với các đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tàu chiến Trung Quốc tập trận cùng hải quân Singapore trên Biển Đông ngày 24/5.

Ông Antonov cho rằng Nga bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về an ninh sau khi Mỹ triển khai lá chắn tên lửa, nạn khủng bố và cái mà Nga cho là "các cuộc cách mạng màu" đang diễn ra ở châu Á. Moscow cũng sẽ lần đầu tiên tập trận quân sự cùng Brunei vào năm 2016.

"Chúng tôi cảm thấy lo ngại bởi Chính sách của Mỹ ở khu vực, đặc biệt là khi Hoa Kỳ ngày càng có hành động can thiệp vào lợi ích Nga và Trung Quốc".

Theo ông Antonov, sự xuất hiện của các tàu khu trục tên lửa Mỹ là một mối đe dọa ổn định trong khu vực. "Bấp chấp sự quan ngại của chúng tôi về chương trình phòng thủ tên lửa toàn cầu, Hoa Kỳ tiếp tục theo đuổi chính sách này và đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống 'lá chắn tên lửa' ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương".

Hải quân Nga

Thứ trưởng Quốc phòng Nga cũng cho rằng Mỹ đang gây sức ép lên một số quốc gia ở Đông Nam Á để ngăn không cho Moscow triển khai trung tâm bảo dưỡng các máy bay tầm xa của Nga.

Theo báo của Nga, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cũng đã trích dẫn trường hợp Việt Nam là "một ví dụ gần đây khi phải hứng chịu áp lực từ Mỹ".

Anatoly Antonov nói rằng Việt Nam đã bị gây sức ép để không cho phép Nga duy trình hoạt động của các máy bay ném bom tầm xa của Nga ở các cảng biển của Việt Nam.

"Mục đích của Mỹ là nhằm hạn chế khả năng Nga sử dụng sân bay và hải cảng ở nước ngoài", ông Antonov giải thích.

Đăng Nguyễn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news