Tin mới

Ngắm cây thông Noel làm từ hàng vạn cây hành và tháp Eiffel bằng tre độc đáo xứ Nghệ

Thứ bảy, 22/12/2018, 10:07 (GMT+7)

Cây thông Noel được làm từ hàng vạn cây hành tăm và tháp Eiffel làm từ nhiều cây tre ghép lại là những sản phẩm sáng tạo độc đáo của các giáo dân tại Nghệ An trong mùa Noel 2018.

Cây thông Noel được làm từ hàng vạn cây hành tăm và tháp Eiffel làm từ nhiều cây tre ghép lại là những sản phẩm sáng tạo độc đáo của các giáo dân tại Nghệ An trong mùa Noel 2018.

Cây thông Noel độc đáo được làm từ hàng vạn cây hành tăm đặt tại giáo xứ Bình Thuận (xã Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An).

Cây thông cao 20m, đường kính đáy 6m được giáo dân ở xã Nghi Thuận làm từ hơn 10 ngày trước để kịp đón Noel 2018 này.

Cây thông được làm từ nguyên liệu chính là các cây hành tăm, tạo nên lớp ngoài màu xanh. Nhìn từ xa, cây thông có màu xanh như cây thông thật.

 

Bên trong cây thông được làm từ khung sắt nên rất chắc chắn.

Xung quanh, hàng vạn cây hành tăm được trồng vào các chai nhựa rồi treo lên.

Để hành tăm được tươi suốt mùa Noel này, người dân đã tạo hệ thống phun sương tưới nhiều lần trong ngày cho cây hành tăm.

Cây hành tăm là nguồn thu chính của người dân ở xã Nghi Thuận nhiều năm qua. Chính vì thế nên ý tưởng làm cây thông đón Noel bằng hành tăm đã được hình thành với mục đích tạo nên sự độc đáo cho người dân đón Noel và quảng bá thương hiệu hành tăm cho địa phương.

 

Hơn 1 tháng trước, tháp Eiffel làm bằng tre cũng được các giáo dân ở giáo xứ Văn Thành (Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An) thiết kế và làm nên để chuẩn bị đón mùa Noel 2018 này.

Tháp Eiffel lớn được đặt trước nhà thờ. Tháp cao 22m, chân rộng 36m2. Toàn bộ tháp được làm hoàn toàn từ vật liệu tre.

Tháp có 3 phần là bệ, thân và ngọn. Hàng chục người dân làm từ 1 tháng trước với 3 phần riêng biệt nhau sau đó ghép lên thành tháp Eiffel.

 

Tháp rất vững chắc nên nhiều người có thể trèo lên mà tháp không bị sập hay đổ.

Từ dưới nhìn lên, tháp Eiffel trông rất độc đáo, bắt mắt.

Bên ngoài tháp được sơn màu trắng, trang trí chữ và nhiều đèn nháy để lung linh về đêm.

 

Hiện người dân đang gắng hoàn thành nốt các phần còn lại của tháp để kịp đón Noel tới. Các phần và các bộ phận của tháp được chằng với nhau bằng thép rất chắc chắn.

Tháp Eiffel là sản phẩm độc đáo để giúp người dân có thêm không khí đón mùa Noel mới này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news