Tin mới

Ngắm "Vua của mưa sao băng" Geminid rực rỡ nhất năm 2015

Thứ năm, 17/12/2015, 09:14 (GMT+7)

Vào rạng sáng ngày 15/12, hàng loạt những người yêu thiên văn lẫn nhiếp ảnh trên khắp thế giới đã có dịp thưởng ngoạn cơn mưa sao băng lớn nhất năm. Được mệnh danh là "Vua của mưa sao băng" có tên Geminid.

Vào rạng sáng ngày 15/12, hàng loạt những người yêu thiên văn lẫn nhiếp ảnh trên khắp thế giới đã có dịp thưởng ngoạn cơn mưa sao băng lớn nhất năm. Được mệnh danh là "Vua của mưa sao băng" có tên Geminid.

[mecloud]VpRIciPRm7[/mecloud]

Theo NASA, đỉnh điểm của Geminid rơi vào đêm ngày 14/12 với tần suất tới 120 sao băng/giờ (tức 2 sao băng/phút).

Mưa sao băng không hề ào ào như những cơn mưa thông thường. Ảnh do nhiếp ảnh gia người Nga, Vlad Stepanov, chụp lại.

Mưa sao băng Geminid dự kiến sẽ xuất hiện hàng năm với đỉnh điểm vào 2 ngày 14 và 15/12. Tuy vậy trong 2016, đây sẽ là thời điểm của trăng tròn nên rất có thể cơn mưa của năm sau sẽ khó quan sát hơn so với cơn mưa năm nay.

Do sao băng xuất hiện trong thời gian rất ngắn (thiên thạch bị đốt cháy trong bầu khí quyển) nên việc quay phim hoặc chụp hình chúng đòi hỏi phải có những thiết bị chuyên dụng, có khả năng phơi sáng cực lâu. Vậy nên, rất khó có thể chụp sao băng bằng máy ảnh.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news