Tin mới

Ngập lụt ở Hà Tĩnh, nhiều hộ dân bị chia cắt

Thứ năm, 17/09/2015, 08:57 (GMT+7)

Mưa lớn trong 2 ngày qua đã gây ra tình trạng ngập lụt ở Hà Tĩnh. Đặc biệt nhiều đoạn đường qua huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị ngập lụt, gây sạt lở nghiêm trọng. Một số khu vực ở vùng thượng Hương Sơn bị ngập sâu, nguy cơ xảy ra lũ quét, nhiều hộ dân bị chia cắt.

Mưa lớn trong 2 ngày qua đã gây ra tình trạng ngập lụt ở Hà Tĩnh. Đặc biệt nhiều đoạn đường qua huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị ngập lụt, gây sạt lở nghiêm trọng. Một số khu vực ở vùng thượng Hương Sơn bị ngập sâu, nguy cơ xảy ra lũ quét, nhiều hộ dân bị chia cắt.[mecloud]HO0SvDYgyu[/mecloud]

Cụ thể, theo tin tức trên VTV, vùng ngập nặng nhất là thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Trên QL 8A đoạn qua thị trấn Tây Sơn bị ngập sâu 3 đoạn, khiến giao thông bị ách tắc. Theo ghi nhận đến chiều ngày 16/9, lượng mưa đo được trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là khoảng 150mm, riêng các huyện miền núi là 250 đến 300mm.

Ngoài huyện Hơn Sơn, các huyện như Hương Khê, Kỳ Anh, Vũ Quang cũng mưa lớn, nhiều vùng bị ngập úng, nguy cơ xảy ra lũ quét.

Nước sông Ngàn Phố dâng cao. Ảnh báo Vnexpress

Theo tin tức trên Chuyển động 24h, vào 12h ngày 16/9, nước sông Ngàn Phố dâng cao đến mức 10,7m, trên mức báo động 1 là 0,78m. Hàng trăm nhà dân bị ngập nước, đồ đạc bị hư hỏng, cuốn trôi.  Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Giang (Hương Sơn) trao đổi trên báo VnExpress cho biết, tại khu vực cầu tràn Giang - Phố bắc qua sông Ngàn Phố, nối các xã Sơn Giang, Sơn Quang, thị trấn Phố Châu, nước dâng ngập cầu. Nhiều hộ dân bị chia cắt, đi lại phải dùng thuyền.

Trước đó báo Vnexpress cũng đưa tin, vào chiều ngày 15/9 mưa lớn đã khiến 2.000m3 đất đá từ vạt núi ở xã Sơn Kim I (Hương Sơn) đổ xuống QL8A, gây ác tắc giao thông từ thị xã Hồng Lĩnh đi các huyện Đức Thọ, Hương Sơn và cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Khối lượng đất đá đổ xuống lấp kín quốc lộ 8A rộng 10 m, với chiều dài trên 50 m. Đến chiều ngày 16/9, đoạn đường này mới được thông.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, mức cảnh báo rủi ro thiên tai ở miền Trung đã được nâng lên cấp 2 do diễn biến mưa lũ vẫn đang phức tạp.

Đến chiều 16/9, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh đang lên nhanh. Mực nước lúc 16 giờ trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ trên báo động 2 là 0,23m; trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm còn 0,3m sẽ ở mức báo động 2.

Đêm 16/9, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục lên. Các sông ở Quảng Bình có khả năng lên lại. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Quảng Bình đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven sông, ngập úng ở vùng trũng.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news