Tin mới

"Ngẫu hứng tha thu" của Sơn Tùng MTP trở thành trào lưu đọc mới

Thứ sáu, 09/09/2016, 21:19 (GMT+7)

Nhiều ngày qua chắc hẳn không ít cư dân mạng thắc mắc về cụm từ "tha thu" bỗng nhiên xuất hiện như một trào lưu trên mạng xã hội. Thực chất đây là cách đọc sai từ tiếng Anh gốc là tatoo (nghĩa là hình xăm) do ca sĩ Sơn Tùng MTP khởi xướng.

Nhiều ngày qua chắc hẳn không ít cư dân mạng thắc mắc về cụm từ "tha thu" bỗng nhiên xuất hiện như một trào lưu trên mạng xã hội. Thực chất đây là cách đọc sai từ tiếng Anh gốc là tatoo (nghĩa là hình xăm) do ca sĩ Sơn Tùng MTP khởi xướng. 

[mecloud]EzWnz4tQAK[/mecloud]

Vào ngày 6/9/2016, The Face tại Việt Nam diễn ra chung kết. Sơn Tùng MTP khi trả lời phóng viên đã giới thiệu 1 hình có thể là xăm gần lông mày bên tay phải. Trong lúc trả lời, anh vô tình đọc thành tha thu (tha-thu). Chính cách phát âm sai này đã khiến cụm từ này trở thành trào lưu.

Sơn Tùng tiếp tục gây sốt với trào lưu "tha thu".

Ở thời đại công nghệ, cư dân mạng và các antifan rất nhanh đã chộp lấy biến khoảnh khắc này thành đề tài châm biếm. Làm ảnh chế video và nhạc remix nhắc lại chữ đó rất nhiều lần.

Dân mạng đua nhau chế ảnh về cụm từ mới này.

Ngoài việc bị chế giễu về cách phát âm, Sơn Tùng M-TP lại khiến Cộng đồng mạng dậy sóng bởi sự ca sĩ này còn "đạo" cả hình xăm nổi tiếng của người mẫu Đức Daniel Bamdad.

Hình vẽ của Sơn Tùng M-TP trong đêm chung kết The Face giống với người mẫu Đức Daniel Bamdad.

Đức Hòa 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news