Tin mới

Ngày 25/1, "Quả đấm thép" của Công an TP HCM sẽ hoạt động

Thứ ba, 24/01/2017, 07:36 (GMT+7)

Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP. HCM cho biết, vào ngày mai (25/1), lực lượng công an thành phố  sẽ ra mắt lực lượng hình sự đặc nhiệm ở khu vực phía Nam thành phố nhằm tạo “cú đấm thép” đối với tội phạm hình sự.

Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP. HCM cho biết, vào ngày mai (25/1), lực lượng công an thành phố  sẽ ra mắt lực lượng hình sự đặc nhiệm ở khu vực phía Nam thành phố nhằm tạo “cú đấm thép” đối với tội phạm hình sự.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà lưu niệm cho Công an TP. HCM. Ảnh: VGP

Theo thông tin trên VGP, VnEpress, Công an TP. HCM, chiều ngày 23/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, Chúc Tết lực lượng Công an TP. HCM. Báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn công tác, Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, trong năm 2016, TP. HCM đã kéo giảm tội phạm được thêm 13,31% so với năm 2015.

Công an TP. HCM sẽ tập trung đổi mới phương pháp quản lý, lãnh đạo, tập trung bảo vệ an ninh trật tự cho hơn 20 sự kiện trên địa bàn TP. HCM.

Tới đây, Công an thành phố tăng cường trấn áp tội phạm để người dân đón Tết an lành. Cảnh sát trực chiến 100% quân số, sẵn sàng để đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều tổ công tác hỗn hợp gồm cảnh sát hình sự, CSGT, đặc nhiệm, cơ động... sẽ liên tục tuần tra.

"Ngày 25/1 Công an TP HCM sẽ thí điểm lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phía Nam (tiền thân là lực lượng SBC), nhằm tạo cú đấm thép đối với tội phạm", ông Phong nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nói rằng, TP. HCM là địa bàn trọng điểm trong công tác phòng chống tội phạm. TP.HCM làm tốt việc kéo giảm tội phạm, nhất là các loại tội phạm nguy hiểm, nhưng nạn trộm cắp, cướp giật ngoài đường thì vẫn còn, gây nhiều bức xúc cho người dân và du khách quốc tế.

Chủ tịch nước yêu cầu, trong thời gian sắp tới, Công an TP. HCM tiếp tục tổ chức các đợt cao điểm tập trung trấn áp tội phạm, thay đổi phương thức trấn áp làm sao có hiệu quả đối với loại tội phạm này, tạo môi trường an toàn cho người dân, du khách.

Công an TP. HCM tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự, tổ chức thật tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông một cách căn cơ hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu cần tập trung xử lý tốt các tin tố giác tội phạm, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tội phạm kinh tế phải được xử lý kiên trì, kiên quyết, đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, chú ý đến việc kê biên, thu hồi tài sản tham nhũng, vụ án kinh tế, đừng để xảy ra án oan sai.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news