Tin mới

Ngày mai 1/9, thiên thạch sẽ bay ngang qua Trái đất ở khoảng cách gần 120.000km

Thứ hai, 31/08/2020, 09:49 (GMT+7)

Ngày mai (1/9), dự kiến một thiên thạch sẽ bay ngang qua Trái đất ở khoảng cách ước tính khoảng 120.000km, tức là gần hơn so với khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng với 384.000km.

Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, VTV đưa thông tin từ Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) một thiên thạch có đường kính khoảng 22 đến 49 mét sẽ bay ngang qua hành tinh của chúng ta với khoảng cách gần hơn từ Trái Đất đến Mặt Trăng vào ngày 1/9 tới.

Ảnh minh họa, Internet

Cũng theo NASA, với tốc độ 8,6km/giây, thiên thạch mang tên 2011 ES4 sẽ bay qua Trái đất ở khoảng cách an toàn và không gây nguy hiểm do cách Trái đất 45.000 dặm. Thiên thạch 2011 ES4 được phát hiện lần đầu vào năm 2011 và nó bay qua Trái Đất theo chu kỳ 9 năm một lần. Lần này, nó sẽ bay gần Trái đất hơn ở khoảng cách ước tính khoảng 120.000km, tức là gần hơn so với khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng với 384.000km.

Theo NASA, không có thiên thạch hay sao chổi lớn nào có khả năng đâm vào Trái đất trong vài trăm năm tới. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn thường xuyên kiểm tra lại đường bay dự đoán của các thiên thể.

Trước đó, hồi tháng 5/2020, thiên thạch khổng lồ tên 1997 BQ bay qua trái đất với tốc độ 11,2 km mỗi giây. Do 1997 BQ có kích thước lớn, NASA vẫn xếp nó vào nhóm "có khả năng gây nguy hiểm" và theo dõi sát sao. 1997 BQ sẽ bay cách Trái Đất 6,1 triệu km, gấp 16 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Theo trạm theo dõi vật thể bay gần Trái Đất (NEO) của NASA, 1997 BQ sẽ tới gần Trái Đất nhất vào 3h45 ngày 22/5 theo giờ Hà Nội.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news