Tin mới

Ngày nghỉ lễ thứ 2, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn

Chủ nhật, 31/08/2014, 19:18 (GMT+7)

Trong ngày nghỉ lễ thứ 2, trên toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 20 người. Số vụ và thương vong vì TNGT này đều ở đường bộ.

Trong ngày nghỉ lễ thứ 2, trên toàn quốc xảy ra 32 vụ Tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 20 người. Số vụ và thương vong vì TNGT này đều ở đường bộ.

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay rơi vào thứ 3, cán bộ, công nhân viên chức sẽ được nghỉ ngày thứ hai (1/9) và làm bù vào thứ 7 (6/9). Kỳ nghỉ lễ kéo dài khiến lượng hành khách về quê tăng đột biến và số vụ tai nạn từ đó cũng tăng theo.

Theo tin tức từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày nghỉ lễ thứ 2, trên toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 16 người, bị thương 20 người. Số vụ và thương vong vì TNGT này đều ở đường bộ, không có TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

TNGT điển hình tại TPHCM chiều 30/8 là 2 vụ trên Quốc lộ 1A, trong đó 1 vụ va chạm vữa container và ô tô 4 chỗ khiến đoạn đường bị ùn tắc, nhưng không có thiệt hại về người; 1 vụ TNGT của xe Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ khiến 3 người bị thương. Tại Hà Nội, trưa ngày 30/8, chiếc xe tải 1,25 tấn bốc cháy trên cầu Vinh Tuy và xảy ra vụ va chạm giữa ô tô tải và ô tô 4 chỗ; cả 2 vụ TNGT này đều không có thương vong về người.

Ngày thứ 2 nghỉ lễ, các lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 8.010 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 4 tỷ 804,4 triệu đồng; tạm giữ 50 xe ô tô, 815 xe mô tô.

Một vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Dân Trí)

Trước đó, trong ngày đầu nghỉ lễ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, các vụ tai nạn giao thông (TNGT) đều xảy ra ở lĩnh vực đường bộ, trong đó có 8 vụ va chạm, làm bị thương 6 người. Toàn quốc không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Trong ngày đầu nghỉ lễ, các lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 11.033 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 5 tỷ 834 triệu đồng; tạm giữ 18 xe ô tô, 957 xe mô tô.

Riêng trong sáng nay, nhiều sự cố va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội khiến nhiều tuyến đường của thủ đô rơi vào tình trạng ùn tắc. Các điểm xảy ra va chạm là dốc cầu Thanh Trì dẫn xuống Lĩnh Nam, đường Phạm Văn Đồng qua ĐH Ngoại Ngữ, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua bệnh viện Nội Tiết TW và đoạn cách lối rẽ vào huyện Thường Tín 2km.

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày hôm nay đã đi kiểm tra tại các bến xe, nhà ga tại Hà Nội. Theo Bộ trưởng, các nhà ga, bến xe đều giải tỏa khách tốt, tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì, so với dịp nghỉ lễ năm ngoái thì công tác chuẩn bị và phục vụ hành khách tại các bến xe, nhà ga năm nay tốt hơn. Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chỉ đạo các lực lượng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các nhà xe nhồi nhét khách và vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Theo Gia Huy (Tổng hợp)/Người Đưa Tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news