Tin mới

Ngày Quốc tế Hạnh phúc và thử thách 10 bước tiến tới hạnh phúc

Thứ sáu, 20/03/2020, 12:00 (GMT+7)

Hôm nay là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Bạn đã biết nguồn gốc của nó và thử thách "10 bước tiến tới hạnh phúc toàn cầu" chưa?

Ngày 20/3 hàng năm trở thành ngày Quốc tế Hạnh phúc trên toàn thế giới. Mục đích duy nhất để kỷ niệm ngày này là truyền cảm hứng và thúc đẩy phong trào hạnh phúc toàn cầu.

Tại sao lại có Ngày Quốc tế Hạnh phúc?

Ngày Quốc tế Hạnh phúc do Giám đốc điều hành dự án Trật tự Thế giới mới của LHQ Jayme Illien thành lập và khái niệm hóa vào năm 2006. Ý tưởng chính đằng sau ngày này là thiết lập hạnh phúc như một quyền cơ bản của con người. Đó là một trong những mục tiêu của LHQ nhằm tôn vinh hạnh phúc, tự do và sự an lành của nhân loại trên thế giới.

Bạn đã làm gì để kỷ niệm Quốc tế Hạnh phúc hôm nay?

Ngày Quốc tế Hạnh phúc đầu tiên được tổ chức vào năm 2013 và được tổ chức hàng năm kể từ đó. Ca sĩ người Mỹ Pharrell Williams đã quảng báo rất nhiều về sự kiện này trong quá khứ. Chủ đề của chiến dịch Ngày quốc tế Hạnh phúc năm nay là "Hạnh phúc cho tất cả, cùng nhau" (Happiness For All, Together).

Thử thách "10 bước tiến tới hạnh phúc toàn cầu"

Để kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ban thư ký LHQ đang tuyên truyền về thử thách "10 bước tiến tới hạnh phúc toàn cầu", bao gồm:

1. Nói với mọi người

2. Làm những gì khiến bạn hạnh phúc

3. Trao và lan tỏa hạnh phúc cho người khác

4. Kỷ niệm sự kiện tháng hạnh phúc

5. Chia sẻ hạnh phúc trên mạng xã hội

6. Thúc đẩy "Nghị quyết hạnh phúc" của LHQ

7. Đọc và chia sẻ các báo cáo hạnh phúc thế giới

8. Nâng cao các mục tiêu toàn cầu của LHQ

9. Trở thành đối tác và đại sứ toàn cầu

10. Làm theo và lan tỏa "chủ nghĩa hạnh phúc"

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news