Tin mới

Ngay trước khi có mặt ở Việt Nam ngày mai, robot Sophia ở đâu, làm gì, nói gì?

Thứ tư, 11/07/2018, 17:27 (GMT+7)

Trước khi tới Việt Nam vào ngày 12/7, robot Sophia đã có mặt tại sự kiện công nghệ được đánh giá là lớn bậc nhất châu Á năm 2018, diễn ra từ 9 đến 12/7 tại Hong Kong.

Trước khi tới Việt Nam vào ngày 12/7, robot Sophia đã có mặt tại sự kiện công nghệ được đánh giá là lớn bậc nhất châu Á năm 2018, diễn ra từ 9 đến 12/7 tại Hong Kong.

Ngày 12-13/7/2018, tại Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2018 tại Việt Nam do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì, công dân robot đầu tiên trên thế giới Sphia sẽ xuất hiện và có cuộc nói chuyện trao đổi xung quanh một số vấn đề của cách mạng công nghiệp 4.0.

Chủ đề của cuộc nói chuyện này dự kiến là về: "Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư".

Đây là sự kiện thu hút rất nhiều sự quan tâm của bạn bè quốc tế và sự có mặt của "vị khách đặc biệt" hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc trò chuyện "thật thà" và khách quan" từ góc độ người máy.

Ngay trước khi có mặt ở Việt Nam theo dự kiến vào ngày mai (12/7), robot Sophia đã có cuộc trò chuyện và trao đổi cùng với nhà khoa học máy tính Ben Goertze (nhà sáng lập và là CEO của SingularityNET chuyên về lĩnh vực AI dựa trên blockchain) và "cha đẻ" David Hanson tại sự kiện RISE 2018, Hong Kong.

Ngay trước khi có mặt ở Việt Nam ngày mai, robot Sophia ở đâu, làm gì, nói gì? - Ảnh 1.

Sophia trong buổi trò chuyện và trao đổi cùng với nhà khoa học máy tính Ben Goertze (bên trái) và "cha đẻ" David Hanson (bên phải) tại sự kiện RISE 2018, Hong Kong. Ảnh: RISE

RISE 2018 là hội nghị công nghệ và khởi nghiệp quốc tế, tổ chức ngày 9-12/7/2018 tại Hong Kong, quy tụ những công ty lớn nhất và hàng đầu thế giới với hơn 14.000 người từ hơn 90 quốc gia bao gồm 400 nhà đầu tư, 565 phương tiện truyền thông, gần 600 startup và 240 diễn giả.

Trong đó, Sophia có lẽ là "vị khách" vô cùng đặc biệt trong sự kiện bao gồm 13 hội nghị thượng đỉnh công nghệ, kết nối nhiều nền công nghiệp và được đánh giá là sự kiện công nghệ "lớn nhất tại châu Á", "ngày hội công nghệ tốt nhất hành tinh" hay "sân chơi của các gã khổng lồ".

Đó là những gì mà các hãng truyền thông tên tuổi trên thế giới như CNN, Wall Street Journal Forbes đánh giá về RISE 2018. Tại đây Sophia đã trình diễn những kỹ năng mà mình có được từ trí thông minh đa nhiệm của mình, hát hay nói về "giấc mơ" của cô.

Trước thềm hội nghị RISE, cô đã tiết lộ rằng mình sẽ trình diễn một vài kỹ năng của mình trên trang Twitter cá nhân của mình (xem ảnh dưới).

Ngay trước khi có mặt ở Việt Nam ngày mai, robot Sophia ở đâu, làm gì, nói gì? - Ảnh 3.

Sophia sẽ trình diễn vài kỹ năng đặc biệt của mình tại RISE 2018. Ảnh: Chụp màn hình

Cũng trong chuỗi ngày này, hôm 10/7, Sophia xuất hiện cùng với người sáng tạo ra mình là David Hanson (Giám đốc của Hanson Robotics) và nhà khoa học máy tính Ben Goertze để cùng khám phá khả năng đa trí tuệ (multiple intelligences) của cô cũng như ý nghĩa của chúng đối với AI.

Xem video:

Sophia trình diễn kỹ năng của mình tại hội nghị RISE. Nguồn: RISE

Ngay trước khi có mặt ở Việt Nam ngày mai, robot Sophia ở đâu, làm gì, nói gì? - Ảnh 5.

Sophia đã hát và nói về "giấc mơ" của mình sau này tại hội nghị RISE. Ảnh: Twitter

Trong cuộc trò chuyện, nhà khoa học máy tính Ben Goertze cho rằng: "Trí thông minh nhân tạo sẽ giải phóng con người khỏi công việc. Chúng ta có thể làm những điều có ý nghĩa hơn đối với sự tồn tại của mình".

Còn David Hanson cho hay: "Chúng tôi muốn những AI trở nên tốt hơn, có nhiều điều kỳ diệu nhất bên trong suy nghĩ như khả năng tưởng tượng tốt hơn trong tương lai".

Sophia cũng cho biết: "Chúng tôi có thể trở thành những người bạn và người giúp đỡ cho con người".

Trước khi xuống sân khấu để kết thúc cuộc trò chuyện, Sophia còn nói rằng: "Các robot có thể giúp con người theo rất nhiều cách khác nhau".

Hoa Hướng Dương (Bài viết được dịch từ các nguồn: Riseconf, Efe, Honkongfp)

Theo Helino/trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news