Tin mới

Nghệ An: Người dân hoang mang khi hàng trăm thiết bị điện tử bất ngờ phát nổ

Chủ nhật, 16/09/2018, 15:25 (GMT+7)

Khoảng 22h ngày 10/9, nhiều hộ dân tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành bàng hoàng khi các thiết bị điện trong nhà như quạt, bóng đèn, ti vi… đang hoạt động bình thường bỗng chốc phát nổ, nhấp nháy rồi sập tắt hàng loạt khiến nhiều người dân phát hoảng.

Khoảng 22h ngày 10/9, nhiều hộ dân tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành bàng hoàng khi các thiết bị điện trong nhà như quạt, bóng đèn, ti vi… đang hoạt động bình thường bỗng chốc phát nổ, nhấp nháy rồi sập tắt hàng loạt khiến nhiều người dân phát hoảng.

Theo thống kê ban đầu, chỉ riêng xóm 12A, xã Phúc Thành đã có 30 hộ bị cháy, hư hỏng các đồ dùng thiết bị điện trong nhà. Trong đó có những hộ bị thiệt hại tài sản hết sức nặng nề như hộ anh Trần Văn Quốc, chị Trần Thị Lam, anh Chu Văn Thắm.

Chập điện đã khiến chiếc máy lọc nước bị hư.

Không riêng gì xóm 12A, ở xóm 12B và xóm 13 tình trạng cũng tương tự. Theo thống kê ban đầu, ở xóm 12B có 32 hộ bị hư hỏng các thiết bị, đồ dùng bằng điện, xóm 13 có 64 hộ bị hư hại.

Số tiền thiệt hại về tài sản là rất lớn, nhưng điều người dân rất bức xúc là vì không biết ai sẽ chịu trách nhiệm về sự cố này cũng như đền bù những thiệt hại về tài sản cho dân.

Rất nhiều đồ điện trở thành phế liệu sau sự việc xảy ra.

Ông Phan Văn Phượng, xóm trưởng xóm 12A cho biết: " Sau khi xảy ra sự việc, tôi đang làm báo cáo và kiến nghị gửi lên UBND xã. Điều mọi người mong muốn là ai đó phải chịu trách nhiệm về sự cố điện vừa qua".

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news