Tin mới

Nghệ An: Trường mầm non dán cảnh báo về việc bắt cóc trẻ em

Thứ tư, 20/04/2016, 16:26 (GMT+7)

“Hiện nay, trên địa bàn Diễn Châu có một số đối tượng giả danh là người đi mua bán tóc, đồ vặt, ông nội, bà ngoại để bắt cóc trẻ em. Vì vậy nhà trường xin thông báo cho các bậc phụ huynh và các cô giáo để biết” là nội dung cảnh báo được trường mầm non dán trước cổng để cảnh báo.

“Hiện nay, trên địa bàn Diễn Châu có một số đối tượng giả danh là người đi mua bán tóc, đồ vặt, ông nội, bà ngoại để bắt cóc trẻ em. Vì vậy nhà trường xin thông báo cho các bậc phụ huynh và các cô giáo để biết” là nội dung cảnh báo được trường mầm non dán trước cổng để cảnh báo.

Theo tin tức trên báo Lao động, Zing và VTC News, ngôi trường dán thông báo về tình trạng bắt cóc trẻ em là trường mầm non xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Xác nhận về sự việc, trên Lao động, bà Cao Thị Thuận - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Diễn Thọ, xã Diễn Thọ - cho biết: “Gần đây có một kẻ lạ, đóng vai ông nội của học sinh vào đón cháu ở một trường trên địa bàn, phát hiện sự việc, cô giáo đã không cho và báo cáo lên cấp trên. Vì lo sợ tình trạng giả danh này xảy ra tại trường mình, nhà trường đã viết thông báo dán trước cổng để cảnh báo mọi người”.

Thông báo được nhà trường dán trước trường để cảnh báo cho mọi người. Ảnh: VTC News

Theo bà Thuận, trên địa bàn chưa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em nào nhưng theo thông báo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu, nhà trường đã dán thông báo trên để cảnh giác tình trạng bắt cóc trẻ em.

Liên quan đến vụ việc, trên VTC News, ông Ngô Quang Long, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu cho biết, trên địa bàn không có vụ bắt cóc nào xảy ra thời gian vừa qua. Tuy nhiên, Phòng chỉ đạo các trường làm vậy là để nâng cao tính cảnh giác do trước đó có một người đàn ông vào trường mầm non xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) giả mạo là ông để đón một cháu bé. Cô giáo đã không cho người này đón về. Chiều cùng ngày, ông nội thật sự của cháu học sinh mới đến đón.

Được biết, không chỉ trường mầm non Diễn Thọ mà một số trường ở các địa phương như Diễn Kim, Diễn Phong, Diễn Hải, Thị trấn Diễn Châu nhà trường cũng có cảnh báo bằng cách tuyên truyền.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news