Tin mới

Nghe lời đường mật, nữ sinh trung học Đức bỏ nhà gia nhập IS

Thứ ba, 31/03/2015, 10:08 (GMT+7)

Hơn 70 phụ nữ trong đó 9 nữ sinh trung học đã bỏ nhà đến Syria và Iraq để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.

Hơn 70 phụ nữ trong đó 9 nữ sinh trung học đã bỏ nhà đến Syria và Iraq để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.

 

Các nữ chiến binh của lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS

Theo tin tức từ ông Hán-Georg Maassen, Chủ tịch Cơ quan Tình báo Nội địa Đức (BFV), 40% trong số hơn 70 phụ nữ trên dưới 25 tuổi. Trang tin Zeit Online của Đức dẫn lời ông này cho biết IS đã buông những “lời lẽ lãng mạn” để lôi kéo phụ nữ bỏ nhà gia nhập lực lượng chiến binh thánh chiến.

IS đã tích cực chiêu mộ chiến binh thông qua mạng xã hội, đưa ra nhiều lời hứa hẹn về cuộc sống “lãng mạn” cho các cô gái trẻ. Nhưng sau khi gia nhập IS, họ bị vỡ mộng. Thay vì trở thành “cô dâu thánh chiến” và tận hưởng cuộc sống lãng mạn, họ bị cô lập, tịch thu hộ chiếu và điện thoại, thậm chí bị biến thành nô lệ tình dục.

Một số phụ nữ trẻ xuất thân nhà giàu và có trình độ cao đi theo IS, và IS sẽ xem xét giao cho họ vai trò "quản lý".

BFV cho biết có khoảng 650 người đã rời Đức để đến Syria và Iraq gia nhập nhóm thánh chiến ở Syria và Iraq, trong đó có IS. Khoảng 200 người trong số này hiện đã trở về nước và đang được xem là mối đe dọa cho an ninh Đức.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news