Tin mới

Nghệ nhân phân tích về vẻ đẹp của cây ổi thế song hoành giá 2 tỷ chưa bán

Thứ năm, 26/10/2017, 08:54 (GMT+7)

Cây ổi đào Việt Nam có dáng “song hoành” được các nghệ nhân đánh giá thuộc đẳng cấp quốc gia, hội tụ đầy đủ 4 yếu tố cổ, kỳ, mỹ, văn. Theo chủ nhân của cây ổi, năm 2016, tại hội chợ cây ở quận Long Biên có khách đến năn nỉ trả ông hơn 2 tỷ mua cây ổi nhưng ông không bán.

Cây ổi đào Việt Nam có dáng “song hoành” được các nghệ nhân đánh giá thuộc đẳng cấp quốc gia, hội tụ đầy đủ 4 yếu tố cổ, kỳ, mỹ, văn. Theo chủ nhân của cây ổi, năm 2016, tại hội chợ cây ở quận Long Biên có khách đến năn nỉ trả ông hơn 2 tỷ mua cây ổi nhưng ông không bán.

Cây ổi hồng đào của gia đình ông Phùng Anh Lê, 52 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vào thời điểm tháng 5 hằng năm, cây ổi ra sai trĩu quả, chín vàng.

Cây ổi hồng đào 75 năm tuổi thế song hoành khiến nhiều người mê mẩn. Nhiều “đại gia” sẵn sàng xuống tay hơn 2 tỷ đồng để mua cây ổi nhưng chủ nhân quyết không bán.

Cây ổi được trồng trong một cái ang to, kê cao. Cây có 2 thân chính, với khoảng 20 tay cành. Các cành của cây hiện đang ra lá non. Phía gần gốc cây, có một ngôi đình nhỏ, các cành nhỏ của cây ổi bám ôm lấy đình. Phía dưới tán cây, có một cây đa mọc lá xanh tốt.

Theo ông Lê, cây ổi có thế song hoành nhưng cũng có người đến xem cây xong lại đặt tên thế của cây  là “tỷ muội Vân Kiều”- tức ý nói dáng thế của cây mềm mại giống như 2 chị em trong làn mây.

Năm 2016, ông Lê mang cây ổi đến dự triển lãm cây ở hội chợ quận Long Biên, Hà Nội. Tại hội chợ này, cũng có những vị khách đến xem cây và trả giá 2 tỷ đồng nhưng chủ nhân của cây không đồng ý.

Nhận xét về cây ổi độc đáo này, nhà nghiên cứu Lê Quang Khang đã không ngớt lời ngợi khen khi cho rằng cây đẹp như người phụ nữ dịu hiền...

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news