Tin mới

Nghẹn ngào giây phút cháu bé 8 tháng tuổi chiến thắng COVID-19: Ông bà bật khóc, mong cháu đến mất ngủ

Thứ năm, 13/08/2020, 15:42 (GMT+7)

BN685 là một trong những ca nhiễm COVID-19 đặc biệt nhất tại Việt Nam. Sau một thời gian điều trị, cháu bé mới chỉ 8 tháng tuổi đã có kết quả âm tính và trở về trong vòng tay gia đình.

Sáng 13-8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang làm thủ tục xuất viện cho 10 bệnh nhân Covid-19 sau 3 đến 5 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: PLO

Các ca bệnh được xuất viện cụ thể gồm: bệnh nhân số 466, 469, 495, 555, 581, 638, 682, 665, 730 và 685. Ảnh: Pháp Luật & Bạn đọc

Đây là 10 bệnh nhân đầu tiên tại Trung tâm Y tế Hòa Vang khỏi Covid-19. Như vậy, tính đến sáng 13/8, Đà Nẵng đã có 15 bệnh nhân được điều trị khỏi Covid-19. Ảnh: NLĐ

Trong số này, trường hợp đặc biệt nhất là BN685. Cháu bé mới chỉ 8 tháng tuổi, ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã bị lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Tiền Phong

Đón cháu bé xuất viện, người nhà của em không giấu khỏi sự xúc động. Trong suốt thời gian bé nằm viện được cô ruột chăm sóc. Bệnh viện đã hướng dẫn cô cách bảo hộ an toàn, đeo khẩu trang trong suốt thời gian chăm sóc bé. Ảnh: PLO

Bà ngoại bệnh nhân 8 tháng tuổi xúc động bật khóc khi bé được ra viện. "Không biết nói gì hơn lúc này. Tôi rất cảm ơn các y, bác sĩ đã tận tình chăm sóc, điều trị cho cháu trong suốt thời gian qua. Lúc cháu mắc bệnh gia đình rất lo, nhưng vào viện, nhận được sự quan tâm, tận tâm của các bác sĩ thì gia đình rất an tâm", người nhà cháu bé chia sẻ. Ảnh: Tiền Phong

Những giọt nước mắt hạnh phúc trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Cháu bé 8 tháng tuổi chiến thắng COVID-19 về trong vòng tay bà ngoại khi mẹ cháu vẫn còn ở lại bệnh viện để tiếp tục chữa trị. Ảnh: NLĐ

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết đây là dấu hiệu đáng mừng của ngành y tế và là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực trong suốt thời gian qua. Ảnh: Tiền Phong

Ảnh: Pháp Luật & Bạn đọc

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news