Tin mới

Nghi án 2 bé gái bị bắt cóc đòi 50 ngàn USD tiền chuộc ở Sài Gòn

Chủ nhật, 11/03/2018, 08:12 (GMT+7)

Hai cháu bé đi học không trở về nhà nên gia đình tìm nhưng không thấy. Qua 2 ngày, gia đình nhận được clip các bé gái cùng tin nhắn yêu cầu đưa 50 ngàn USD tiền chuộc.

Hai cháu bé đi học không trở về nhà nên gia đình tìm nhưng không thấy. Qua 2 ngày, gia đình nhận được clip các bé gái cùng tin nhắn yêu cầu đưa 50 ngàn USD tiền chuộc.

Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết vừa giải cứu thành công 2 bé gái tên là Trần M.A (7 tuổi) và Trần B.N (5 tuổi, cùng ngụ quận 11) nghi bị "bắt cóc" đòi tiền chuộc ở khu vực. Đáng nói số tiền các đối tượng yêu cầu lên tới 50 ngàn USD.

Đồng thời, Công an đang tiến hành đưa nhiều người có liên quan đến vụ việc về trụ sở để điều tra làm rõ vụ việc. Trong đó có một nữ Việt Kiều Mỹ tên là H.

Hai bé gái được chăm sóc tại cơ quan Công an. Ảnh : M.T

 
Theo thông tin ban đầu, chiều 7/3, anh Trần Hoàng (là cha của 2 bé gái M.A và B.N) không thấy 2 người con gái đi học trở về nhà như mọi ngày nên anh cùng người thân tìm kiếm nhưng không được. Mọi thông tin về 2 người con gái của anh hoàn toàn bật vô âm tín.

Sáng 9/3, mẹ của anh Hoàng bất ngờ nhận được 1 đoạn clip ghi hình bé B.N kèm theo dòng tin nhắn từ 1 số điện thoại với nội dung như sau :

"Bọn tao cần . Mày phải viết một tờ giấy đảm bảo không thưa kiện gì hết, bọn tao không phải bắt cóc 2 đứa nhỏ. Muốn gặp con chiều 9/3 đem 50 ngàn USD đến khu Công ty cao su Dầu Tiếng sau đó bọn tao sẽ cho người chỉ chỗ 2 đứa con mày đang ở…"

Lo sợ cho tính mạng của 2 người con gái nhỏ của mình, anh Hoàng đã tới công an quận 11 để trình báo về sự việc.

Trình bày với công an, anh Hoàng cho biết, anh đã qua 2 đời vợ và có ba đứa con. Cháu đầu là con trai, hiện đã 15 tuổi, hai bé M.A. và B.N. là con của người vợ sau. Tuy nhiên, anh với người vợ sau cũng đã ly hôn và mình anh nhận nuôi hai bé gái đã nhiều năm qua.

Hai bé gái được ở với anh cùng ông bà nội. Trước kia anh Hoàng kinh doanh nhà hàng, hiện đã cho thuê mặt bằng nên chưa làm việc gì.

Tiếp nhận vụ việc, Công an quận 11 đã báo cáo toàn bộ lên Ban giám đốc Công an TP.HCM. Công an quận 11 đã họp khẩn cấp cùng với Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TP.HCM, qua cuộc họp đã lên kế hoạch giải cứu 2 bé gái.

Bằng nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã xác định 2 bé gái con của anh Hoàng ở tại 1 căn nhà trọ ở quận Bình Tân. Lực lượng chức năng đã tiến hành bao vây nhà trọ và giải cứu thành công 2 bé gái. Trong phòng trọ còn có 1 người tên là Dung, giúp việc gia đình anh Hoàng.

Qua đấu tranh, công an xác định có 1 Việt kiều Mỹ là bà H có liên quan nên đã triệu tập làm rõ. Tuy nhiên, bà H. không thừa nhận là người lên kịch bản "bắt cóc" 2 cháu bé mà có người khác đằng sau.

Sau khi giải cứu thành công 2 bé gái lực lượng đã đưa về trụ sở.

Do tính chất vụ việc có liên quan đến người nước ngoài nên Công an TP.HCM đang điều tra, củng cố chứng cứ, làm rõ vụ án và đảm bảo đúng quy trình tố tụng hình sự.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news