Tin mới

Nghi án con đánh cha tử vong rồi đốt nhà phi tang

Chủ nhật, 06/12/2015, 10:37 (GMT+7)

Sau vài tiếng cự cãi, Nguyện chụp lấy cây tre đánh mạnh vào đầu khiến ông Sơn tử vong rồi sau đó đốt nhà để phi tang chứng cứ nhưng bị hàng xóm phát hiện.

Sau vài tiếng cự cãi, Nguyện chụp lấy cây tre đánh mạnh vào đầu khiến ông Sơn tử vong rồi sau đó đốt nhà để phi tang chứng cứ nhưng bị hàng xóm phát hiện.

Báo VnExpress đưa tin, sáng 6/12, Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ Nguyễn Chí Nguyện, 29 tuổi, ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh, về hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Chí Hồng Sơn, 51 tuổi, cha ruột của Nguyện.

Theo điều tra ban đầu, chiều 5/12, cha con ông Sơn nhậu tại nhà ở ấp 1, xã Khánh Hội. Trong lúc say xỉn, hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Nguyện được cho là dùng cây tre dài khoảng 1 m đánh vào đầu cha khiến ông  Sơn chấn thương sọ não, chết tại chỗ.

Báo điện tử Zing cho biết, để phi tang chứng cứ, Nguyện kéo nạn nhân từ ngoài hiên vào trong rồi châm lửa đốt nhà. Vụ việc được hàng xóm phát hiện, dập tắt lửa kịp thời, song thi thể ông Sơn bị cháy phần lưng.

"Căn nhà này được cất trên đất của hàng xóm cho mượn. Vợ nạn nhân qua đời vài năm trước, ông Sơn với Nguyện hàng ngày đi làm thuê kiếm sống", một cán bộ có trách nhiệm nói.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news