Tin mới

Nghi án con tâm thần đánh mẹ tử vong trên quốc lộ

Thứ sáu, 20/04/2018, 18:46 (GMT+7)

Khi nghe mẹ nói "Khổ quá rồi, đánh chết mẹ đi", Khảm liền lấy cây củi điều đánh mẹ ruột tử vong ngay trên QL.  Theo điều tra ban đầu cả hai mẹ con đều có biểu hiện tâm thần.

Khi nghe mẹ nói "Khổ quá rồi, đánh chết mẹ đi", Khảm liền lấy cây củi điều đánh mẹ ruột tử vong ngay trên QL.  Theo điều tra ban đầu cả hai mẹ con đều có biểu hiện tâm thần.

Người đưa tinNgười lao động cho hay ngày 20/4, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đang tiến hành tạm giữ Nguyễn Văn Khảm (SN 1992; ngụ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị Phụng (SN 1959; mẹ Khảm).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. Ảnh: Người lao động

Theo như điều tra ban đầu, vào khoảng 5h ngày 19/4, những người dân ở xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng phát hiện bà Phụng nằm trên lề đường Quốc lộ 14, đầu gác lên cành củi điều, có nhiều máu trên cơ thể và nằm kế bên là Khảm.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Bình đến hiện trường để bảo vệ hiện trường và báo lên cơ quan chức năng. Công an xã cùng người dân đưa bà Phụng đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra, Khảm khai do bà Phụng nói "Khổ quá, đánh chết mẹ đi" nên Khảm đã ra tay đánh mẹ mình. 

Theo nhiều người cho biết, bà Phụng và con trai đều có biểu hiện tâm thần trong nhiều năm nay.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news