Tin mới

Vụ bé gái 8 tuổi bị xâm hại: Nghi can từng có tiền án cướp giật tài sản

Thứ ba, 14/03/2017, 14:09 (GMT+7)

Tin mới liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi tố bị cán bộ ngân hàng xâm hại nhiều lần ở phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), nghi can chính của vụ án là Cao Mạnh Hùng (34 tuổi, quê quán ở H.Đông Hưng, Thái Bình) từng có 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản".

Tin mới liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi tố bị cán bộ ngân hàng xâm hại nhiều lần ở phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), nghi can chính của vụ án là Cao Mạnh Hùng (34 tuổi, quê quán ở H.Đông Hưng, Thái Bình) từng có 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản".

[mecloud]uN5FMuXT34[/mecloud]

Tối 13/3, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án "Dâm ô trẻ em" theo Điều 116 Bộ luật Hình sự.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Theo thông tin trên Thanh niên, VOV, Infonet, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự dâm ô với trẻ em để điều tra về vụ việc gia đình chị Nguyễn Thị L. (ngụ ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) tố cáo con mình là cháu T.Y.N (8 tuổi) bị người đàn ông ở gần nhà có tên Cao Mạnh Hùng (34 tuổi, quê quán ở H.Đông Hưng, Thái Bình) thực hiện hành vi dâm ô. 

Phía Luật sư bảo vệ cho gia đình bị hại cũng đang chờ quyết định chính thức từ cơ quan chức năng và bày tỏ mong sớm nhận được quyết định khởi tố vụ để để vụ việc không bị chìm xuồng.

Được biết, Hùng đang là một cán bộ ngân hàng, tuy nhiên theo tìm hiểu đến chiều 13/3, cái tên Cao Mạnh Hùng đã không còn trên hệ thống ngân hàng. Có thể Cao Mạnh Hùng đã nghỉ việc. Khi liên lạc với số điện thoại của Hùng cũng nhận được thông báo "số máy đang tạm khóa". Trong quá khứ Hùng từng có 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản".

Điều đáng nói là Cao Mạnh Hùng đã lấy vợ ở phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội và có con trai 3 tuổi song vẫn giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi.

Liên quan tới vụ việc, chiều qua (13/3), Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc nêu trên, sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng 3.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news