Tin mới

Nghi can truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên vì món nợ hơn 3 tỷ, đòi mãi không trả

Chủ nhật, 15/09/2019, 13:56 (GMT+7)

Liên quan đến vụ anh trai truy sát cả nhà em gái đang gây rúng động dư luận, bước đầu cơ quan điều tra cho biết nguyên nhân do mâu thuẫn tiền bạc.

Như tin đã đưa tin, vào khoảng 18h30 ngày 14/9/2019, ông Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (60 tuổi, trú phường Chùa Hang) để nói chuyện.

Đối tượng Bùi Xuân Hồng bị bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: CAND

Tại đây 2 bên xảy ra tranh cãi, ông Hồng đã dùng dao tấn công khiến bà Hà tử vong tại bệnh viện. 2 nạn nhân khác là ông Nguyễn Văn Thành (65 tuổi, chồng bà Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể của bà Hà) bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

con ngõ nơi dẫn vào ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: TTT

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nghi can Bùi Xuân Hồng đã bị công an TP. Thái Nguyên bắt ngay đêm 14/9 để điều tra. Một số nhân chứng cho biết ông Hồng mang theo 1 con dao nhọn, 1 khẩu súng quân dụng và một chai xăng tới hiện trường tại thời điểm gây án.

Sáng 15/9, trao đổi trên Trí thức trẻ, Đại tá Đặng Đức Đang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn từ chuyện vay mượn tiền bạc giữa 2 bên.

Theo đó, từ năm 2016 đến nay, gia đình bà Hà có nợ nghi phạm Hồng khoản tiền khoảng 3,5 - 3,6 tỷ đồng. Sau nhiều lần đến đòi nợ không thành, ông Hồng ôm hận, bực tức nên đã gây ra vụ án mạng.

Theo tin tức trên Infornet, nghi can Bùi Xuân Hồng, người truy sát cả nhà em gái đêm 14/9 khiến 1 người chết, 2 người bị thương sinh ngày 22/5/1956 tại Hải Phòng. Ông Hồng là cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng La Hiên (trụ sở tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên).

Ông Hồng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc công ty Xi măng La Hiên từ tháng 1/2008 và đảm nhiệm chức vụ này cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ từ 01/6/2015.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news