Tin mới

Nghịch đầu đạn, thiếu niên 13 tuổi đứt lìa bàn tay

Thứ hai, 21/04/2014, 15:47 (GMT+7)

Nhặt được viên đạn đem về nhà chơi, em Trương Đình Trung (SN 2001 ở Nghệ An) đã bị đầu đạn phát nổ làm em đứt lìa bàn tay.

Nhặt được viên đạn đem về nhà chơi, em Trương Đình Trung (SN 2001 ở Nghệ An) đã bị đầu đạn phát nổ làm em đứt lìa bàn tay.

Ảnh minh họa

Sáng 21- 4, ông Cao Bá Thân, Trưởng Công an xã Đông Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nổ đầu đạn khiến một em học sinh bị đứt lìa bàn tay.

Trước đó, vào chiều ngày 20-4, trong lúc đi chơi, em Trương Đình Trung (SN 2001, ở xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn) tình cờ nhặt được 1 viên đạn 14,5 ly ở bờ rào hàng xóm rồi mang về nhà để chơi.

Em Trung dùng 1 viên đá đập vào viên đạn thì bất ngờ viên đạn phát nổ. Hậu quả em Trung đứt lìa bàn tay và được người nhà đưa đi bệnh viện huyện Đô Lương cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều.

Do vết thương quá nặng, chiều tối cùng ngày (20-4) em Trung đã được gia đình đưa ra Hà Nội cấp cứu.

Theo Đức Ngọc 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news