Tin mới

Ngoại tình khi vợ sinh con, bị nhà gái báo công an

Thứ sáu, 31/10/2014, 14:50 (GMT+7)

Đệ có quan hệ yêu đương với với em Nguyễn Thị M. (chưa đủ 16 tuổi). Từ tháng 1 đến tháng 2/2013 Đệ đã nhiều lần giao cấu với tại nhà của Đệ ở xã Ninh Phụng, TX Ninh Hòa làm em M. có thai.

 

 

Đệ có quan hệ yêu đương với với em Nguyễn Thị M. (chưa đủ 16 tuổi). Từ tháng 1 đến tháng 2/2013 Đệ đã nhiều lần giao cấu với tại nhà của Đệ ở xã Ninh Phụng, TX Ninh Hòa làm em M. có thai.

Đó là bị cáo Nguyễn Văn Đệ (SN 1993, trú thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, TX Ninh Hòa) đã bị TAND TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) tuyên phạt 3 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.

Theo hồ sơ vụ án, Đệ có quan hệ yêu đương với với em Nguyễn Thị M. (chưa đủ 16 tuổi). Từ tháng 1 đến tháng 2/2013 Đệ đã nhiều lần giao cấu với tại nhà của Đệ ở xã Ninh Phụng, TX Ninh Hòa làm em M. có thai. Đến ngày 4/6/2013, gia đình Đệ và em M. đã tổ chức lễ cưới cho 2 người.

Đến ngày 13/10/2013, M. sinh con nhưng trong thời gian thiếu nữ này đang ở cữ thì Đệ lại đi “léng phéng” với người khác, không lo cho vợ con nên gia đình M. đã tố cáo Đệ đến công an. Theo kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh kết luận giám định gen (AND) Đệ là cha đẻ của cháu bé.

Được biết, hiện Đệ đang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và gia đình M. cũng có đơn kháng cáo xin cho Đệ được hưởng án treo.

Theo Thu Trang (tổng hợp)/Người đưa tin

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news