Tin mới

Ngoại trưởng Kerry đi Bắc Kinh, Biển Đông lên bàn đàm phán Mỹ - Trung

Thứ ba, 01/07/2014, 10:34 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đối thoại kinh tế chiến lược Mỹ - Trung 2014 được tổ chức tại Bắc Kinh sẽ diễn ra trong hai ngày 9-10/7 tới và nhiều khả năng, Biển Đông sẽ lại lên bàn đàm phán trong sự kiện này.

(Tinmoi.vn) Đối thoại kinh tế chiến lược Mỹ - Trung 2014 được tổ chức tại Bắc Kinh sẽ diễn ra trong hai ngày 9-10/7 tới và nhiều khả năng, Biển Đông sẽ lại lên bàn đàm phán trong sự kiện này.

 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Tài chính Jack Lew sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Bắc Kinh đàm phán.

Phía Trung Quốc có Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viện và Uông Dương, Phó thủ tướng. 

Đối thoại sẽ tập trung vào việc giải quyết những thách thức và cơ hội mà cả hai nước phải đối mặt trong một loạt các lĩnh vực song phương, khu vực và toàn cầu.

Bên cạnh đó, hai nền kinh tế hàng đầu thế giới cũng đang tranh cãi về quyền sở hữu trí tuệ, xác định giá trị đồng nhân dân tệ và căng thẳng xung quanh vấn đề an ninh mạng.

Ngoại trưởng John Kerry từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích những hành vi gây hấn của Trung Quốc trong khu vực

Tháng trước Washington truy tố 5 sĩ quan tình báo quân đội Trung Quốc bị cáo buộc là đã xâm nhập hệ thống máy tính Mỹ để đánh cắp bí mật thương mại. Bắc Kinh lập tức tỏ vẻ giận dữ, triệu Đại sứ Mỹ và chỉ trích, hủy bỏ một cuộc họp giữa chuyên gia an ninh mạng 2 nước.

Các quan chức dân sự và quân sự cấp cao hai bên cũng sẽ trao đổi về một loạt các vấn đề an ninh có tầm quan trọng chiến lược đối với cả hai nước.

Đối thoại chiến lược, kinh tế Mỹ - Trung thường niên diễn ra trong lúc căng thẳng hàng hải đang leo thang trong khu vực.

Trong những tháng gần đây Trung Quốc tiếp tục leo thang trên Biển Đông, Hoa Đông bất chấp kêu gọi của Hoa Kỳ yêu cầu tôn trọng luật pháp và tiêu chuẩn quốc tế. Bởi vậy, an ninh hàng hải dự kiến trở thành 1 trong những vấn đề 2 bên sẽ trao đổi tại cuộc gặp lần này.

Các quan chức Mỹ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về sự hung hăng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong việc bảo vệ vùng biển tuyên bố chủ quyền của mình trên Biển Đông.

Phía Mỹ cho biết không đứng về phía nào trong các tranh chấp nhưng nói rằng, họ hi vọng các bên sẽ tôn trọng các nguyên tắc của pháp luật và đảm bảo không đơn phương thực hiện hành động của mình.

 

Yên Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news