Tin mới

Ngủ dậy, hoảng hốt phát hiện xác rắn cạp nia bị đè bẹp dưới lưng

Thứ hai, 08/08/2016, 11:35 (GMT+7)

Do trời nóng, anh N. ngủ dưới nền nhà trong phòng điều hòa. Tuy nhiên, sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thấy người khó chịu, và hoảng hốt khi thấy xác con rắn cạp nia bị đè bẹp dưới lưng.

Do trời nóng, anh N. ngủ dưới nền nhà trong phòng điều hòa. Tuy nhiên, sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thấy người khó chịu, và hoảng hốt khi thấy xác con rắn cạp nia bị đè bẹp dưới lưng.

Theo tin tức trên báo VnExpress, Dân Trí, hiện Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đang điều trị cho anh N.V.N (Hải Dương) do bị cắn cạp nia cắn. Trước đó, vào ngày 2/8, bệnh nhân N. được đưa đến trung tâm trong tình trạng liệt cơ, liệt hô hấp, phải đặt ống nội khí quản, thở máy. Sau 1 tuần điều trị, hiện bệnh nhân vẫn hôn mê, chưa thể cai thở máy.

Anh N. đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh báo VnExpress

Theo gia đình bệnh nhân, vào tối ngày 1/8, do trời nóng, nên cả nhà anh N. vào phòng đóng cửa và bật điều hòa ngủ. Do giường chật, nên anh N nằm ngủ dưới nền nhà, còn vợ con ngủ trên giường.

Đến khoảng 5h sáng, anh N. kêu khó chịu, đau họng, khó nuốt. Sau đó mọi người hoảng hốt khi phát hiện xác rắn cạp nia bị đè bẹp dưới lưng anh N.

Ngay sau đó, anh N. được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi trên báo Dân Trí, Bs Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) khuyến cáo mọi người không nên chủ quan nằm ngủ dưới nền đất, ngủ trên bờ ruộng, chòi ở vườn, ngoài đồng. Để phòng nguy cơ bị côn trùng, rắn cắn khi đang nằm ngủ, tốt nhất nhớ cài màn chặt để ngăn rắn, các loại côn trùng bò vào. Khi bị rắn cắn, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để được chăm sóc, điều trị.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news