Tin mới

Ngủ trưa trong nhà xưởng, nam công nhân chết thảm vì máy dập thép rơi trúng người

Thứ năm, 04/05/2017, 09:41 (GMT+7)

Anh Tính cùng một số người đang nằm ngủ trưa trong nhà xưởng thì nghe tiếng động mạnh, khi mọi người tá hỏa kiểm tra phát hiện máy dập thép nặng hàng tấn đè lên người anh Tính khiến anh tử vong tại chỗ.

Anh Tính cùng một số người đang nằm ngủ trưa trong nhà xưởng thì nghe tiếng động mạnh, khi mọi người tá hỏa kiểm tra phát hiện máy dập thép nặng hàng tấn đè lên người anh Tính khiến anh tử vong tại chỗ.

Anh Tính cùng một số người đang nằm ngủ trưa trong nhà xưởng thì nghe tiếng động mạnh, khi mọi người tá hỏa kiểm tra phát hiện máy dập thép nặng hàng tấn đè lên người anh Tính khiến anh tử vong tại chỗ.

Cơ quan công an có mặt khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu trên VTC News, vụ tai nạn lao động xảy ra vào trưa 3/5, tại cơ sở inox G.K trên đường Kha Vạn Cân (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khiến nam công nhân bị máy dập thép rơi trúng người chết thảm. Nạn nhân là anh Trần Công Tính (24 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) tử vong.

Nạn nhân là anh Trần Công Tính (24 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế). Theo các nhân chứng, trưa cùng ngày anh Tính cũng một số người khác đang nằm ngủ trưa thì bất ngờ một máy dập thép rơi xuống trúng đầu anh Tính.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Mọi người thức giấc đi kiểm tra thì tá hỏa phát hiện máy dập thép nặng hàng tấn đè lên người anh Tính khiến nạn nhân nằm bất động trên vũng máu.

Ngay sau vụ việc xảy ra, nhiều người được huy động nâng máy dập thép, đưa anh Tính ra ngoài chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, công an địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Trang Vũ (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news