Tin mới

Người dân Haiti ăn bánh làm từ bùn đất

Thứ ba, 19/01/2016, 14:05 (GMT+7)

Nạn đói, thiên tai, lũ lụt dẫn đến khủng hoảng lương thực khiến người dân Haiti phải tự làm món bánh từ bùn đất đề sinh tồn.

Nạn đói, thiên tai, lũ lụt dẫn đến khủng hoảng lương thực khiến người dân Haiti phải tự làm món bánh từ bùn đất đề sinh tồn.

Nguyên liệu để làm bánh gồm đất, thêm một chút bơ và muối, vậy nên hàm lượng dinh dưỡng của loại bánh này gần như bằng không.

Vì khủng hoảng lương thực, người dân ăn món bánh từ đất này như một đặc sản và dần quen với nó.

Các công đoạn làm bánh đất cũng đơn giản, đầu tiên đất được lọc thật kỹ với nước để loại bỏ sạn cho tới khi trở nên đặc quánh và phơi dưới trời nắng cho khô. 

Cộng hòa Haiti nằm ở Châu Mỹ, là một trong những nước nghèo đói và kém phát triển nhất trên thế giới. 

Video

[mecloud]G9PeIVaei9[/mecloud]

Kim Ngưu (tổng hợp)

G9PeIVaei9
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news