Tin mới

Người đàn ông bị tàu tông chết vì đi bộ trên đường ray

Thứ hai, 23/03/2015, 15:38 (GMT+7)

Tàu SE20 xuất phát tại Đà Nẵng đi Hà Nội, khi đến đoạn giáp giữa huyện Gio Linh và Vĩnh Linh (Quảng Trị), thì tông vào người đàn ông đi bộ ngang qua đường ray.

Tàu SE20 xuất phát tại Đà Nẵng đi Hà Nội, khi đến đoạn giáp giữa huyện Gio Linh và Vĩnh Linh (Quảng Trị), thì tông vào người đàn ông đi bộ ngang qua đường ray.


Theo báo Tri thức trực tuyến 8h ngày 23/3, người đàn ông (chưa rõ danh tính) bị tàu SE20 tông đã tử vong tại Khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình).

Trước đó, vào 23h15 ngày 22/3, tàu SE20 xuất phát tại Đà Nẵng đi Hà Nội, khi đến đoạn giáp giữa huyện Gio Linh và Vĩnh Linh (Quảng Trị), thì tông vào người đàn ông đi bộ ngang qua đường ray.

Nhân viên đoàn tàu xuống kiểm tra, phát hiện người đàn ông khoảng 35 - 40 tuổi bị thương nặng, nằm cách đường ray 3 m, nồng nặc mùi rượu. Trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Nhân viên tàu SE20 đưa nạn nhân lên sơ cứu, chở ra ga Đồng Hới ngay trong đêm.

Người đàn ông sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương ở vùng đầu, ngực, tay chân. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nên nạn nhân đã tử vong.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news