Tin mới

Người đàn ông lên đồi tự thiêu trong đêm

Thứ sáu, 09/06/2017, 11:29 (GMT+7)

Do buồn chán vì bị bệnh hiểm nghèo, người đàn ông đã đi xe lên đồi rồi tẩm xăng tự thiêu.

Do buồn chán vì bị bệnh hiểm nghèo, người đàn ông đã đi xe lên đồi rồi tẩm xăng tự thiêu.

Theo Tiền Phong, Thanh niên và Tri Thức Trực Tuyến, sự việc xảy ra khoảng 19 giờ 30 phút ngày 8/6 trên đồi Gò Mã, xã Tam Đàn (H.Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: Thanh niên

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đ. (55 tuổi, ở thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Đ. đạp xe lên khu vực đồi Gò Mã (thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn), rồi tẩm xăng lên người tự thiêu.

Phát hiện sự việc, một số người dân đi đường phát hiện chạy đến dập lửa thì ông Đ. đã bỏng nặng.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vào sáng nay (9/6).

Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, nạn nhân bị mắc bệnh nan y mấy năm nay, sợ phải làm khổ vợ con nên đã tẩm xăng tự thiêu.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news