Tin mới

Người đàn ông nặng nửa tấn lần đầu tiên ra khỏi giường sau 6 năm

Thứ năm, 17/11/2016, 15:13 (GMT+7)

Anh Juan Pedro Franco đến từ Mexico, người đàn ông nặng nhất thế giới, đã lần đầu tiên rời khỏi giường sau 6 năm để tham gia điều trị giảm cân.

Anh Juan Pedro Franco đến từ Mexico, người đàn ông nặng nhất thế giới, đã lần đầu tiên rời khỏi giường sau 6 năm để tham gia điều trị giảm cân.

[mecloud]RsEYAXQUon[/mecloud]

CNN đưa tin anh Juan Pedro đến từ thành phố  Aguascalientes, miền trung Mexico, được cho là một trong những người đàn ông nặng nhất thế giới, hiện đang chuẩn bị tham gia điều trị Giảm cân.

Tờ báo cho hay anh này đã không ra khỏi giường trong vòng 6 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, anh không thể đi lại mà chỉ có thể nằm một chỗ.

Video này ghi lại khoảnh khắc anh rời khỏi ngôi nhà của mình và tới bệnh viện để điều trị.

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông 32 tuổi này nặng 500 kg. Anh được đưa tới bệnh viện bằng một chiếc xe cứu thương đặc biệt.

Trước đó, người đàn ông nặng nhất thế giới là anh Manuel Uribe, nặng 560 kg vào năm 2006. Anh này qua đời năm 2014.

Năm 2011, người phụ nữ nặng nhất thế giới là bà Pauline Potter, đến từ Mỹ. Bà này nặng 291 kg ở tuổi 47.

Xem thêm video:

[mecloud]qd6Qs50Qdb[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news