Tin mới

Người đàn ông nghi ngáo đá, khống chế con trai 5 tuổi trong biệt thự

Thứ năm, 24/09/2015, 19:58 (GMT+7)

Người đàn ông nghi ngáo đá, đã xả khí gas, đổ xăng khống chế con trai 5 tuổi trong căn biệt thự của gia đình ở khu đô thị Đặng Xá.

Người đàn ông nghi ngáo đá, đã xả khí gas, đổ xăng khống chế con trai 5 tuổi trong căn biệt thự của gia đình ở khu đô thị Đặng Xá.

Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, vào khoảng 14h30 ngày 23/9, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội nhận được tin báo, một người đàn ông nghi ngáo đá đang khống chế bé trai 5 tuổi trong căn biệt thự tại khu nhà No 9, khu đô thị Đặng Xá.

Ngay lập tức, Công an huyện Gia Lâm đã huy động lực lượng xuống hiện trường để giải cứu nạn nhân. Công an xác minh, người đàn ông nghi ngáo đá là Nguyễn Trung Lương (42 tuổi, trú ở khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm), chủ nhân căn biệt thự; bé trai 5 tuổi bị khống chế là cháu Nguyễn Minh Anh (con trai của Lương).

Hiện trường vụ việc. Ảnh An ninh thủ đô

Trong quá trình cố thủ, đối tượng Lương đã xả khí ga, đổ xăng khắp nhà dọa đốt, dùng kiếm đập vỡ nhiều đồ đạc trong gia đình, và chốt cửa bên trong.

Sau 3 giờ đồng hồ thuyết phục, đối tượng Lương đã mở cửa. Công an ập vào khống chế đối tượng, giải cứu bé trai 5 tuổi.

Liên quan đến vụ việc, báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, đối tượng Lương từng có 2 tiền án, 3 tiền sự, nghiện ma túy, hay gây rối, quậy phá tại địa bàn. Theo nguồn tin này, Lương sử dụng ma túy từ 22/9, nhưng đến hôm sau vẫn “ngáo”.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Trung Lương về hành vi đe dọa giết người.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news