Tin mới

Người đàn ông nguy kịch vì bị ong đốt gần 300 mũi

Thứ bảy, 24/01/2015, 07:50 (GMT+7)

Anh Phương nhập viện trong tình trạng toàn thân phù nề, nhiễm độc nặng dẫn đến suy gan, suy thận. Để giành giật sự sống cho bệnh nhân, các bác sỹ phải truyền dịch, chích thuốc kháng sinh và lọc máu liên tục để thải chất độc ra ngoài.

Anh Phương nhập viện trong tình trạng toàn thân phù nề, nhiễm độc nặng dẫn đến suy gan, suy thận. Để giành giật sự sống cho bệnh nhân, các bác sỹ phải truyền dịch, chích thuốc kháng sinh và lọc máu liên tục để thải chất độc ra ngoài. 

 

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân bị ong đốt. 

Ngày 15/1, Ngô Hùng Phương (32 tuổi, ở xã Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai) đi làm rẫy bị ong khoái đốt gần 300 mũi khiến anh này ngất xỉu. 

Người đàn ông nguy kịch vì bị ong đốt gần 300 mũi

Người đàn ông nguy kịch vì bị ong đốt gần 300 mũi. Ảnh minh hoạ

Theo phía bệnh viện, anh Phương nhập viện trong tình trạng toàn thân phù nề, nhiễm độc nặng dẫn đến suy gan, suy thận. Để giành giật sự sống cho bệnh nhân, các bác sỹ phải truyền dịch, chích thuốc kháng sinh và lọc máu liên tục để thải chất độc ra ngoài. 

Hiện sức khỏe anh Phương đang hồi phục. Theo bác sĩ Vũ Thanh Tâm, Phó khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, ong khoái là một trong những loài ong có nọc độc cao. Nếu người bị loài côn trùng này đốt với số lượng lớn có thể tử vong do suy gan, suy thận cấp và nhiễm trùng máu. 

Trước đó, khoàng đầu tháng 8/2014, một người đàn ông ở Quảng Nambị đàn ong vò vẽ làm tổ trên cây của nhà hàng xóm tấn công và đốt gần 100 mũi khiến toàn bộ thân thể sưng vù. Sau đó anh này được đưa vào Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong vào ngày 9/8. 

H.Minh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news