Tin mới

Người đàn ông tự tay phẫu thuật khối ung thư trong miệng

Thứ năm, 25/06/2015, 10:38 (GMT+7)

Chỉ với một bộ dụng cụ phẫu thuật ở bệnh viện gồm 1 kéo, 1 dao và 1 kẹp phẫu thuật, người đàn ông đã hơn 10 lần tự cắt bỏ khối u trong miệng mình.

Chỉ với một bộ dụng cụ phẫu thuật ở bệnh viện gồm 1 kéo, 1 dao và 1 kẹp phẫu thuật, người đàn ông đã hơn 10 lần tự cắt bỏ khối u trong miệng mình.

Yu Yifei (41 tuổi), hiện đang sống tại Cù Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Câu chuyện tự cắt khối u ác tính tại nhà của anh đã khiến cộng đồng ngỡ ngàng.

Yu mua một bộ dụng cụ phẫu thuật ở bệnh viện gồm 1 kéo, 1 dao và 1 kẹp phẫu thuật rồi 'tự xử' khối u trong miệng mình hơn 10 lần ngay tại phòng tắm trong nhà.

Người đàn ông 41 tuổi chiếu đèn pin vào miệng rồi dùng kéo, kẹp để gỡ những mảnh mới phát triển của khối u. Mỗi lần phẫu thuật, anh mất khoảng 30 phút.

Nơi diễn ra các lần “tự phẫu thuật” này không đâu xa chính là phòng tắm của Yu. Anh ta đã tự soi đèn pin vào miệng rồi dùng kéo, kẹp để gỡ những mảnh mới phát triển của khối u. Mỗi lần phẫu thuật, anh mất khoảng 30 phút.

Anh Yu tự soi gương và cắt khối u trong miệng tại nhà.

Yu chia sẻ, do cuộc sống gia đình khó khăn nên anh buộc phải dùng cách mạo hiểm này.

Được biết Yu Yifei và vợ anh đều là những công nhân bình thường  với đồng lương ít ỏi trong khi họ còn phải nuôi một cô con gái. Anh nói: “Hiện tại chúng tôi sống trong một khu ổ chuột. Chúng tôi không có cách nào khác để đối phó với tình hình”.

Chỉ với một bộ dụng cụ phẫu thuật ở bệnh viện gồm 1 kéo, 1 dao và 1 kẹp phẫu thuật, người đàn ông đã hơn 10 lần tự cắt bỏ khối u trong miệng mình.

Năm ngoái, anh Yu phát hiện một vết sưng nhỏ trong lợi. Anh đến gặp bác sĩ và được chuẩn đoán ung thư. Sau đó Du Diệc Phi đã được phẫu thuật loại bỏ khối u và loại bỏ một số răng bên phải và hai xương mặt.

Yu đã trải qua một ca phẫu thuật và 13 lần hóa trị nhưng hồi tháng 5 vừa rồi, khối u trong miệng Yu tái phát to như quả bóng bàn khiến anh gặp khó khăn trong việc ăn uống và hô hấp.

Khi đi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ nói rằng các khối u đã phát triển trở lại và đã di căn đến não. Bác sĩ cũng nói rằng trừ khi Yu Yifei chấp nhận phẫu thuật để cắt bỏ một số bộ phận trên mặt, còn nếu chỉ cắt bỏ khối u bình thường thì sau khi cắt nó sẽ tái phát rất nhanh và có thể gây ra các tác dụng phụ như viêm não.

Tuy nhiên hoàn cảnh quá nghèo nên anh đã phải chọn giải pháp tự phẫu thuật cho mình thay vì đến viện. Yu Yifei khảng khái nói: “Tôi thách thức cái chết”. Hiện tại Yu Yifei đang dưỡng bệnh ở nhà.

 Bảo An

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: người đàn ông