Tin mới

Người dân Trung Quốc đổ đi xem cột sóng khổng lồ của siêu bão Vongfong

Thứ hai, 13/10/2014, 16:00 (GMT+7)

Cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2014 Vongfong đã gây ra những cột sóng khổng lồ, đổ ập vào bờ biển Trung Quốc, Nhật Bản khiến 200.000 cư dân buộc phải rời khỏi nơi ở trên đảo, cách 1000 dặm về phía Nam Tokyo.

Cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2014 Vongfong đã gây ra những cột sóng khổng lồ, đổ ập vào bờ biển Trung Quốc, Nhật Bản khiến 200.000 cư dân buộc phải rời khỏi nơi ở trên đảo, cách 1000 dặm về phía Nam Tokyo.

"Siêu bão" Vongfong (Ong bắp cày) được cho là cơn bão mạnh nhất trong năm nay đã đổ bộ vào Nhật Bản và gây ra những thiệt hại không nhỏ.

Theo ghi nhận của trang Dailymail, "siêu bão" Vongfong với sức gió mạnh 234km/h đã gây ra những cột sóng khổng lồ, đổ ập vào bờ biển Nhật Bản khiến 200.000 cư dân buộc phải rời khỏi nơi ở trên đảo, cách 1000 dặm về phía Nam Tokyo. Các nhà chức trách buộc phải dừng tàu siêu tốc và một số phương tiện đi lại trên hòn đảo này.

Trong khi đó, các hãng hàng không Nhật Bản cũng hủy bỏ hơn 400 chuyến bay do gió quá mạnh.

Trước đó, cơn bão cũng đã gây ra những cơn sóng khổng lồ ở phía đông Trung Quốc khiến 31 người bị thương, đường phố cây gãy đổ, rác thải, ngập úng nhiều nơi và 60 nghìn căn nhà bị cắt điện hoàn toàn.

Điều đáng nói, trong những hình ảnh ghi lại về cột sóng cao khổng lồ, người dân Trung Quốc đã bất chấp nguy hiểm, liều lĩnh tiếp sát những cột sóng và thích thú ghi lại "cơn thịnh nộ" của tự nhiên.

Cột sóng khổng lồ do siêu bão Vongfong gây ra tại bờ biển Trung Quốc

Người dân hiếu kì ghi lại hình ảnh những con sóng dữ dội đập vào bờ

Đây không phải lần đầu tiên người dân Trung Quốc bất chấp nguy hiểm để tiếp cận những con sóng lớn

 

Yên Yên (Tổng hợp)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news