Tin mới

Người đẹp, nữ sinh phục vụ đại gia đánh bạc được chia tiền "típ" hậu hĩnh

Thứ năm, 04/01/2018, 14:56 (GMT+7)

Khi ập vào một căn hộ cao cấp ở Sài Gòn, cảnh sát phát hiện 4 cô gái xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ đang phục vụ các đại gia đánh bạc.

Khi ập vào một căn hộ cao cấp ở Sài Gòn, cảnh sát phát hiện 4 cô gái xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ đang phục vụ các đại gia đánh bạc.

Theo báo Người Lao Động, Dân việt, công an TP HCM cho biết vừa triệt phá sòng bạc lớn chuyên phục vụ giới doanh nhân, đại gia tại một căn hộ ở chung cư cao cấp thuộc phường 22, quận Bình Thạnh.

Theo đó, chiều 29/12, các trinh sát ập vào căn hộ nói trên, bắt quả tang 21 người đang ăn thua, trong đó có 4 cô gái là nữ sinh, người đẹp.

Bốn cô gái trẻ đẹp này là Nguyễn Thảo Nguyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), Nguyễn Phương Thảo (24 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Phạm Nguyễn Minh Hà (25 tuổi, ngụ quận 1) và Đoàn Phương Uyên (23 tuổi, ngụ TP Hà Nội). Họ được chủ sòng bài thuê về để làm nhiệm vụ "phát hỏa" (chia bài) phục vụ đại gia.

Một cô gái trẻ đẹp phục vụ các con bạc đại gia khi tham gia sát phạt. Ảnh: Dân việt

Họ còn được chủ sòng khuyến khích rủ rê thêm người đến đây giải trí. Mỗi ca làm, các cô gái "phát hỏa" ngồi cạnh đại gia 1 giờ. Họ không được trả lương, thu nhập chủ yếu là hưởng % tiền "típ" rất hậu hĩnh từ các con bạc. Những ngày có tiền típ nhiều, các cô gái thậm chí còn phải chia lại tiền cho người tổ chức đánh bạc.

Theo cơ quan công an, thời điểm ập vào phá sòng bạc, 4 cô gái xinh đẹp này ăn mặc mát mẻ, đang chia bài phục vụ các đại gia đánh bạc. Họ đều là nữ sinh hoặc các cô gái trẻ từng làm tiếp tân cho các công ty lớn.

Theo thông tin trên Báo Đất việt, đường dây cờ bạc bằng hình thức đánh bài Poker ăn tiền này do Trần Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Trần Nguyễn Anh Tú (26 tuổi, ngụ quận 7) và Nguyễn Tấn Phát (31 tuổi, ngụ quận 9) đứng ra tổ chức. Cả 3 thuê một căn hộ chung cư cao cấp với giá 850USD/tháng, ai muốn vào phải có sự bảo lãnh của gia chủ nên khá an toàn.

21 người có liên quan bị công an tạm giữ. Ảnh: Dân việt

Do khách đều là những người có địa vị trong xã hội, nên ba ông chủ quảng cáo sòng bạc luôn được đảm bảo an ninh bởi hệ thống camera, ra vào phải qua các bước kiểm tra thẻ từ, vân tay... Lo cơm nước cho khách tại sòng là người phụ nữ 30 tuổi, được thuê với giá 10 triệu mỗi tháng.

Khi các đại gia đến sòng, nhân viên Nguyễn Vị Tuyến (25 tuổi) làm nhiệm vụ đổi phỉnh bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Với các khách VIP, Tuấn Anh sẵn sàng cung cấp phỉnh để chơi, thanh toán sau.

Mỗi ván chơi ít nhất là hai người, tối đa lên đến 9 người, ăn thua 10-100 triệu đồng mỗi ván. Họ được chia 2 lá riêng, còn nhà cái thì lật 5 lá. Người chơi sẽ đem bài mình gộp với bài cái (phân định lớn nhỏ giống bài xập xám). Người nào thắng phải nộp "xâu" cho Tuấn Anh 4%.

Trung bình mỗi tuần, ba ông chủ sòng bạc thu "xâu" 150-250 triệu đồng chia nhau theo tỷ lệ góp vốn. Tính ra trong 2 tháng tổ chức, sòng bạc thu về tiền xâu ngót nghét khoảng 2 tỷ đồng.

Những đối tượng tổ chức đánh bạc. Ảnh: Dân việt

Khoảng 17h20 ngày 29/12/2017, trong lúc các con bạc say sưa sát phạt thì lực lượng phối hợp ập vào bắt quả tang, lập biên bản tạm giữ 21 đối tượng, trong đó có 3 Việt kiều Mỹ. Tang vật thu giữ gồm 579 phỉnh bằng nhựa (tương đương số tiền hơn 620 triệu đồng), 1 bàn chuyên dùng để chơi bài poker…

Kiểm tra trong người các đối tượng, thu giữ hơn 318 triệu đồng, 3.400USD, 17 thẻ ngân hàng, 21 ĐTDĐ và 2 hộ chiếu.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news