Tin mới

Người đốt rác gây ra vụ cháy rừng Hà Tĩnh lĩnh án 7 năm tù

Thứ sáu, 29/11/2019, 19:30 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh, đối tượng đốt rác gây ra vụ cháy đã bị tuyên án 7 năm tù.

Theo tin tức từ Tiền phongDân trí, ngày 29/11, TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mở phiên xử sơ thẩm Phan Đình Thành (46 tuổi, trú xã Xuân Hồng) về tội Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Ông Thành tại buổi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiền phong

Theo cáo trạng được đưa ra, khoảng 12h ngày 28/6, ông Thành ra khu vườn phía sau nhà mình thấy có nhiều rác bẩn, lá và cỏ khô nên gom lại ở góc vườn rồi châm lửa đốt. Tuy nhiên, do nắng nóng cộng với gió thổi mạnh nên ngọn lửa bùng phát ra khắp vườn.

Dù đã nhanh chóng dùng nước để dập lửa nhưng bất thành, chỉ một lúc sau, ngọn lửa đã nhanh chóng cháy sang các vườn khác và lan sang khu rừng phòng hộ, gây ra đám cháy tại tiểu khu 92, thị trấn Xuân An, giáp ranh với xã Xuân Hồng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra gần 3 ngày đêm, khiến 67 ha rừng bị thiêu rụi. Tổng số cây bị chết là 35.797, trong đó, có 35.177 cây thông, 620 cây bạch đàn; thiệt hại 3.201.851.900 đồng.

Tại phiên tòa xét xử, ông Thành thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. HĐXX tuyên phạt  Phan Đình Thành 7 năm tù, đồng thời yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 2.958.538.000 đồng cho Ban quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh và 232.000.000 đồng cho Công ty Xăng dầu Thanh Vân.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cháy rừng Hà Tĩnh