Tin mới

Người giữ chức vụ Chủ tịch HĐND Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh là ai?

Thứ ba, 10/07/2018, 08:20 (GMT+7)

Vị trí Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng bỏ trống kể từ khi ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm đã tìm được người thay thế sau phiên họp đầu tiên của kỳ họp thứ 7, HĐND khóa IX.

Vị trí Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng bỏ trống kể từ khi ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm đã tìm được người thay thế sau phiên họp đầu tiên của kỳ họp thứ 7, HĐND khóa IX.

Ngày 9/7, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đã khai mạc kỳ họp thứ 7 với buổi làm việc đầu tiên làm công tác nhân sự của HĐND TP; bàn và thống nhất các nhóm vấn đề tập trung thảo luật, chất vấn tại kỳ họp.

Ngay sau phiên khai mạc, các Đại biểu HĐND Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết đề cử, giới thiệu các chức danh chủ chốt của HĐND TP Đà Nẵng đang còn bỏ trống.

Theo đó, ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND được giới thiệu bầu vào vị trí Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế vị trí của ông trước đó đã bị bãi nhiệm vào chiều 24/11/2017.

Ngoài ra, ông Lê Minh Trung, hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng cũng được giới thiệu để bầu vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND.

Các Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua, bầu ông Nguyễn Nho Trung giữ chức Chủ tịch HĐND với tỉ lệ 47/48 đại biểu tán thánh.

Ông Lê Minh Trung cũng được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND.

Người giữ chức vụ Chủ tịch HĐND Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh là ai? - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu 

Ông Nguyễn Nho Trung (SN 1963 tại xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Ông tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, chuyên ngành Tiếng Anh, có bằng Thạc sĩ Luật học và từng công tác trong ngành công an.

Sau đó, ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Năm 2014, ông được điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Người giữ chức vụ Chủ tịch HĐND Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh là ai? - Ảnh 3.

Bí thư Trương Quang Nghĩa chúc mừng ông Nguyễn Nho Trung và ông Lê Minh Trung

Năm 2015, ông Nguyễn Nho Trung được các đại biểu dự kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng khóa VII nhiệm kì 2011-2016 bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

Ông Trung tiếp tục được bầu là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 24/11/2017, tại Kỳ họp thứ bất thường của HĐND Đà Nẵng khóa IX, ông Trung lúc này là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng được Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng phân công chỉ đạo điều hành hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thay Nguyễn Xuân Anh.

Trước đó cũng trong phiên họp ngày 24/11/2017, 48/48 đại biểu có mặt biểu quyết với hình thức giơ tay, đồng ý bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố và Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Đình Thức

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news