Tin mới

Người giúp việc bỏ thuốc mê, cướp tài sản của ông chủ

Thứ ba, 01/11/2016, 14:48 (GMT+7)

Có ý định chiếm đoạt tài sản nên người giúp việc thường giấu sẵn thuốc ngủ trong người, lợi dụng lúc ông chủ vắng mặt, bỏ thuốc mê vào cốc nước cho ông chủ uống rồi cướp tài sản.

Có ý định chiếm đoạt tài sản nên người giúp việc thường giấu sẵn thuốc ngủ trong người, lợi dụng lúc ông chủ vắng mặt người này bỏ thuốc mê vào cốc nước cho ông chủ uống rồi cướp tài sản.

Báo Dân trí, Pháp luật TP.HCM, Tri thức trực tuyến dẫn nguồn tin từ Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) ngày 01/11 cho biết, cơ quan vừa di lý đối tượng Đặng Thị Kim Chi (22 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) từ Hậu Giang về Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.

Lãnh đạo quận Thanh Khê thưởng nóng cho lực lượng phá án nhanh - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 8/2016, ông Kim Young Su (55 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là hướng dẫn viên du lịch, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê thuê Đặng Thị Kim Chi (22 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) giúp việc nhà với mức lương gần 3 triệu đồng/tháng.

Tại đây, Chi lấy tên là Yến nhằm che giấu thân phận thực sự của mình. Đến cuối tháng 10, do có ý định chiếm đoạt tài sản nên Chi thường giấu sẵn thuốc ngủ trong người.

Sáng 26/10, Chi đến nhà ông Kim làm việc như thường lệ, đến khi biết ông chủ đi tập thể dục, cô pha nước cam rồi bỏ thuốc mê vào.

Ông Kim uống hết ly nước cam thì ngủ gục, lúc này Chi lấy số tiền hơn 4.500 USD rồi bỏ trốn. 

Nhận được tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường và xác định Chi là kẻ tình nghi số một liên quan đến vụ việc.

Ngày 29/10, Công an quận Thanh Khê phát hiện Chi đang chơi với người yêu ở Hậu Giang nên ập đến bắt giữ và di lý cô gái về Đà Nẵng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trung Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news