Tin mới

Người mẹ bị con gái chốt cửa, phóng hỏa đốt nhà ở Hà Nam đã tử vong

Thứ bảy, 11/05/2019, 22:50 (GMT+7)

Người mẹ bị con gái chốt cửa hắt xăng vào giường ngủ rồi phóng hỏa ở Hà Nam đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện.

Trao đổi với PV Gia đình Việt Nam, ngày 11/5, Thượng tá Lê Văn Tuấn - Trưởng Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, bà Trương Thị H. (SN 1952), trú tại thôn Thanh Nộn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, nạn nhân trong vụ việc bị con gái mình là Lê Thị Thanh Loan (SN 1978) hắt xăng vào giường nơi bà đang nằm ngủ đã tử vong.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Loan về hành vi giết người.

Hiện trường vụ con gái tẩm xăng đốt nhà khiến mẹ tử vong. Ảnh:

Trước đó, Lao Động đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 1/5, Lê Thị Loan nhân lúc bố mẹ là ông Lê Văn L. và bà H. đang nằm ngủ đã chốt cửa, tưới xăng vào giường ngủ của bố mẹ qua đường cửa sổ rồi phóng hỏa đốt rồi bỏ trốn.

Hậu quả vụ việc khiến bà H. bị thương nặng. Sau khi phát hiện vụ việc, ông L. đã vùng dậy cạy cửa để thoát khỏi đám cháy nhưng cũng bị thương ở phần tay.

Đến 12h30' ngày 2/5, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Lê Thị Thanh Loan khi đang lẩn trốn tại phường Bắc Sơn, thành phố Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, Lê Thị Thanh Loan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news