Tin mới

Người nhà hành khách MH370 phẫn nộ trước “sự giả dối” của quan chức Malaysia Airlines

Thứ năm, 20/03/2014, 10:31 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) “Các người là kẻ phản bội… các người đã khiến chúng tôi thất vọng. Hãy nói cho chúng tôi sự thật”. Người phụ nữ có thân nhân trên máy bay mất tích MH370 hét lên khi quan chức Malaysia phủ nhận tin người dân Maldives nhìn thấy máy bay.

(Tinmoi.vn) “Các người là kẻ phản bội… các người đã khiến chúng tôi thất vọng. Hãy nói cho chúng tôi sự thật”. Người phụ nữ có thân nhân trên máy bay mất tích MH370 hét lên khi quan chức Malaysia phủ nhận tin người dân Maldives nhìn thấy máy bay.

 

Clip Người nhà hành khách MH370 phẫn nộ trước “sự giả dối” của quan chức Malaysia Airlines

Các thành viên gia đình của hành khách trên máy bay mất tích la hét trong cuộc họp báo và cáo buộc chính phủ Malaysia làm việc không chăm chỉ để tìm kiếm máy bay. Khoảng 6 người mang theo biểu ngữ nói chính phủ cùng các cơ quan chức năng nước này không nỗ lực tìm kiếm. Một phụ nữ hét lên: “Các người là kẻ phản bôị… các người đã khiến chúng tôi thất vọng. Hãy nói cho chúng tôi sự thật. Chúng tôi muốn biết sự thật”.

Trong cuộc họp báo, Quyền Bộ trưởng Bộ GTVT Malaysia, ông Hishammuddin Hussein cho biết các quan chức đã nhận được nhiều dữ liệu radar hơn nhưng không thể tự do cung cấp thông tin của các nước khác.

Người phụ nữ này đã bị kéo ra khỏi cuộc họp báo sau khi phẫn nộ với giới chức Malaysia

Người phụ nữ này đã bị kéo ra khỏi cuộc họp báo sau khi phẫn nộ với giới chức Malaysia

Một số cư dân tại Kudahuvadhoo, một trong những đảo san hô xa xôi ở Ấn Độ Dương tuyên bố đã nhìn thấy một chiếc máy bay bay ở tầm thấp vào ngày 8/3 đúng lúc chuyến bay MH370 biến mất khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Nhưng ông Hishammuddin Hussein lại nói tại buổi họp báo rằng cảnh sát Maldives đã điều tra và xác định thông tin trên không đúng sự thật.

Người nhà hành khách trên máy bay, đặc biệt là những người thân tại Bắc Kinh đã vô cùng phẫn nộ, đe dọa sẽ tuyệt thực nếu không có thêm thông tin chi tiết về cuộc tìm kiếm máy bay mất tích.

Ông Hishammuddin cho biết ông “hoàn toàn thấu hiểu” sự thất vọng của các gia đình hành khách mất tích và một phái đoàn cao cấp của nước này sẽ được gửi đến Bắc Kinh để nói chuyện với các gia đình.

Bảo Linh (Nguồn: Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news