Tin mới

Người Pháp đầu tiên tử vong vì dịch Covid-19

Thứ tư, 26/02/2020, 17:47 (GMT+7)

Người đàn ông 60 tuổi trở thành người Pháp đầu tiên tử vong vì virus corona tại nước này.

Người phụ nữ đeo khẩu trang được nhìn thấy ở chân tháp Eiffen. Ảnh: Reuters

Theo thứ trưởng Bộ Y tế Pháp Jerome Salomon, người đàn ông đã tử vong sau một đêm nhập viện tại Paris trong tình trạng nghiêm trọng. Ông là một trong 3 trường hợp nhiễm Covid-19 mới tại Pháp, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 17 người. Nạn nhân đầu tiên tử vong vì Covid-19 tại Pháp là một khách du lịch người Trung Quốc 80 tuổi. Người này tử vong vào giữa tháng 2.

Trong 24 giờ qua, Pháp đã báo cáo 4 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, bao gồm 2 người trở về từ Italy, tâm dịch lớn nhất châu Âu. 11 người nhiễm khác đã hồi phục. Dịch Covid-19 hiện đã khiến hơn 80.000 người nhiễm và hơn 2.700 người tử vong, chủ yếu là ở Trung Quốc đại lục.

Một trong 4 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và đang trong tình trạng nguy kịch là người đàn ông 55 tuổi.

Chính phủ Pháp yêu cầu công dân trở về từ Lombardy và khu vực Veneto của Italy tránh tất cả những chuyến ra ngoài không cần thiết và để con cái ở nhà. Những khuyến nghị tương tự cũng được đưa ra cho những người trở về từ Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Macau, Singapore, Hàn Quốc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news