Tin mới

Người phụ nữ bắt cóc con của em ruột mình để đòi nợ

Thứ sáu, 26/12/2014, 09:30 (GMT+7)

Do bố mẹ của cháu bé nợ tiền không trả nên đã nảy sinh ý định bắt giữ cháu bé để gây sức ép với gia đình.

 

 

Do bố mẹ của cháu bé nợ tiền không trả nên đã nảy sinh ý định bắt giữ cháu bé để gây sức ép với gia đình.

Đối tượng bắt cóc cháu bé tại cơ quan công an.

Theo tin tức trên ANTV, Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa giải cứu thành công cháu bé 4 tuổi sau gần 4 giờ bị bác ruột bắt giữ.

Theo đó, vào lúc 14h ngày 24/12, Công an huyện Yên Bình nhận được tin báo tại gia đình bà Nguyễn Thị Nh thuộc thôn Trung Tâm, xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ việc cháu Đặng Danh B, sinh năm 2011 (là cháu ngoại của bà Nh) bị đối tượng Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Bắc Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (Nga là bác ruột của cháu B) bế đi đâu không rõ.

Tiến hành truy xét, khoảng 18h cùng ngày, lực lượng Công an huyện Yên Bình đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Nga và cháu bé đang thuê phòng tại một nhà nghỉ thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều lần thuyết phục đối tượng không thành công, lực lượng Công an đã tiến hành phá cửa và giải cứu thành công cháu bé.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận do bố mẹ của cháu bé nợ tiền không trả nên đã nảy sinh ý định bắt giữ cháu bé để gây sức ép với gia đình. Hiện đối tượng đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ trên VOV, Thiếu tá Vương Cao Lượng – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết: “Xác định Nga là người ở địa bàn Hà Giang nên chúng tôi tập trung hướng truy xét đối tượng đưa cháu bé về Hà Giang. Sau khi được quần chúng nhân dân cung cấp thông tin và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện và giải cứu thành công cháu bé”.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bắc ruột