Tin mới

Người phụ nữ bị lột đồ, ném đá tới chết oan vì bị nghi bắt cóc trẻ em

Thứ ba, 04/07/2017, 09:23 (GMT+7)

Một nhóm người dân ở Ấn Độ chưa xác minh đã đánh đập và ném đá tới chết một người phụ nữ mà họ nghi là bắt cóc trẻ em.

Một nhóm người dân ở Ấn Độ chưa xác minh đã đánh đập và ném đá tới chết một người phụ nữ mà họ nghi là bắt cóc trẻ em.

Theo Indian Times, cô Otera Bibi, 42 tuổi, do có vấn đề về thần kinh nên đã đi lang thang một mình từ nhà tới ngôi làng kế bên Mithipur-Panagarh thuộc tỉnh Murshidabad, bang Tây Bengal, Ấn Độ hôm 27/6.

Khi dừng lại ở một túp lều của gia đình ông Dilip Ghosh, người phụ nữ này liền bị nghi ngờ có ý định bắt cóc cô bé 10 tuổi.

Người phụ nữ tâm thần đáng thương đã phải chịu cái chết oan uổng.

Chưa hề xác minh hay tìm hiểu sự tình, nhiều người dân đã lao tới trói Otera vào 1 chiếc máy kéo, sau đó liên tục đánh đập và ném đá vào người cô suốt 3 tiếng đồng hồ. Đám đông thậm chí còn lột bỏ quần áo sau đó cạo tóc của nạn nhân.

Mặc dù đã cố gắng giải thích và minh oan nhưng đám đông hung hăng không hề hiểu những gì cô nói. Chỉ tới khi cảnh sát có mặt, Otera mới được giải cứu và đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, Otera đã qua đời vì những vết thương quá nặng.

Cảnh sát trưởng quận Murshidabad cho biết đã tiến hành điều tra vụ việc và xác minh danh tính những người có liên quan.

Hiện, cảnh sát đã bắt giữ một vài người dân để tiến hành thẩm vấn.

Chồng của Otera cho biết, vợ ông vốn có vấn đề về thần kinh và khi cô mất tích, không ai trong gia đình hay biết. Trước đó, cô cũng thường đi lang thang khắp nơi và không về nhà trong khoảng 1, 2 ngày.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news